Thứ 6, 29/03/2024 08:21:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:35, 03/04/2013 GMT+7

Lực lượng công an phát hiện, xử lý 1.607 vụ xâm phạm trật tự xã hội

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:35:00 1,655 lượt xem

Ngày 3-4-2013, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Dự hội nghị có ông Trần Văn Gôm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thượng tá Văn Ngọc Thái, Phó trưởng phòng văn phòng thường trực phòng chống tội phạm - ma túy, Bộ Công an cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Đại diện Bộ Công an tặng cờ thi đua của Bộ cho các tập thể

Sau 2 năm triển khai Chỉ thị 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức 2.950 buổi tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 76.609 lượt người dự. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng 1.322 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp xử lý trên 610 vụ việc, bắt trên 77 đối tượng.

Các mô hình “Hộp thư giúp bạn”, “Nói không với tội phạm, ma túy của ngành Giáo dục. Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” của Hội cựu chiến binh; “Chi đoàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của Đoàn thanh niên; tổ an ninh nhân dân, tổ an ninh tự quản, tiếng kẻng an ninh đã trở thành những mô hình nòng cốt cần nhân rộng.

Đại diện Bộ Công an trao bằng khen của Bộ cho các tập thể

Qua đấu tranh, điều tra và xử lý tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 1.607 vụ xâm phạm trật tự xã hội và điều tra, làm rõ trên 1.471 vụ, bắt, xử lý 3.597 đối tượng, thu giữ tài sản trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng.  Hội đồng tư vấn các cấp xét duyệt đưa 180 đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng, trường giáo dưỡng…

Hội nghị cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, đó là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm; tập trung củng cố các tổ chức nòng cốt của quần chúng; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác, cảm hóa, giáo dục quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cho rằng: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 48 và công tác phòng chống tội phạm cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, đơn vị, địa phương chỉ triển khai, quán triệt, còn việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động cụ thể rất hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng trong công tác phòng, chống tội phạm đôi lúc chưa chặt chẽ nên chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm… Đặc biệt, tình trạng chống người thi hành công vụ, các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập băng nhóm hoạt động manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… vẫn diễn biến phức tạp.

Phó chủ tịch yêu cầu: Các ngành, các cấp và lực lượng phòng chống tội phạm phải xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm từng nhiệm vụ, từng mục tiêu đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng… Chú trọng việc sơ, tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình tại các đơn vị địa phương, đồng thời nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lâm Phương

  • Từ khóa
4844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu