Thứ 5, 18/04/2024 20:08:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:12, 02/02/2013 GMT+7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng chính thức có hiệu lực

Thứ 7, 02/02/2013 | 19:12:36 1,859 lượt xem

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23-11-2012 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2013.

Luật này được sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể như tiếp tục mở rộng và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là về các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; hoàn thiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng thực chất hơn giúp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước về quyết định, hành vi của mình khi có yêu cầu từ phía các đối tượng bị tác động trực tiếp; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc áp dụng các biện pháp tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng để xác minh, làm rõ; sửa đổi các quy định có liên quan đến Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

Ở Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban để đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị trong phòng, chống tham nhũng.                                    

PV

  • Từ khóa
22966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu