Thứ 7, 20/04/2024 09:13:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:29, 01/09/2017 GMT+7

Lớp học có 15 học sinh đậu trường y 

Thứ 6, 01/09/2017 | 15:29:00 306 lượt xem
BP - Hằng năm, Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài) đều có những lớp học đạt thành tích cao, không ngừng hun đúc thêm bề dày truyền thống hiếu học của trường. Đáng tự hào trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, lớp 12B của trường có 4 học sinh đạt 27 điểm trở lên và có tới 15 em đậu trường y.

 Cô Nghiêm Thị Tình, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B, cho biết: Lớp có 27 học sinh, trong đó 1/3 số em nhà xa nên phải ở trọ. Đây là năm đầu tiên trường có lớp B chuyên biệt so với mọi năm. Vì vậy đặt ra nhiều vấn đề trăn trở cho giáo viên, đó là cần vạch ra một kế hoạch dài hơi, ôn tập kỹ hơn, dạy chuyên đề liên quan đến thi đại học sớm hơn, tạo điều kiện cho các em có thời gian để ôn luyện, cọ xát, làm quen với thi cử. Ngoài ra, ưu điểm dễ nhận thấy của lớp 12B là tinh thần đoàn kết, luôn giúp nhau trong học tập. Học sinh trong lớp chủ yếu là con em nông dân, trong đó không ít gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bù lại các em đều chăm ngoan, có ý chí tiến thủ, vượt khó học tập.

Lớp 12B Trường THPT Hùng Vương phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ”

 Cô Đặng Thị Minh chia sẻ: “Là giáo viên dạy môn Sinh của lớp 12B, tôi luôn xem mình như người chị của các em, nắm bắt hoàn cảnh, sở trường của từng em để có phương pháp tác động hợp lý. Dù học sinh có học giỏi hay không cũng cần động viên, giúp đỡ để các em biết đoàn kết, vươn lên”. Có lẽ nhờ sự quan tâm sâu sát của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm nên tập thể lớp 12B không chỉ “nổi” về thành tích học tập mà các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao cũng tham gia tích cực.

Nhờ sự nỗ lực của học sinh cùng sự quan tâm, giảng dạy nhiệt huyết của 3 giáo viên dạy các môn thuộc khối B, thành tích của lớp 12B đã không ngừng nâng cao, thể hiện rõ nhất là kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017. Trong 27 học sinh của lớp,  có 4 em đạt trên 27 điểm, điểm trung bình 24,53, tỷ lệ trúng tuyển nguyện vọng 1 đạt 100% . Kết quả này đã minh chứng cho sự nỗ lực của cả thầy và trò lớp 12B.

Nhiều học sinh của lớp giành được thành tích cao, trong đó em Hoàng Thị Huy đạt điểm thi khối B cao nhất trường. Với số điểm 28,05, Huy đã trúng tuyển ngành Y đa khoa Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lớp 12B còn có 6 em trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Y đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; 4 em trúng tuyển ngành Điều dưỡng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; 1 em trúng tuyển ngành Y đa khoa Trường đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; 2 em trúng tuyển Trường đại học Y Dược Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ; 1 em trúng tuyển Trường đại học Y Dược Hải Phòng, TP. Hải Phòng.

Kết quả thống kê kỳ thi THPT quốc gia 2017 của Sở GD-ĐT cho thấy, Trường THPT Hùng Vương tiếp tục có số lượng học sinh đạt điểm cao đứng thứ nhất tỉnh khối THPT không chuyên. Và lớp 12B đã để lại những ấn tượng đẹp, tô thêm truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp “trồng người” của trường, góp phần tạo động lực học tập cho học sinh các khóa sau.

Minh Châu

  • Từ khóa
87112

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu