Thứ 6, 29/03/2024 02:50:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 23:31, 02/01/2017 GMT+7

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước

Thứ 2, 02/01/2017 | 23:31:00 6,452 lượt xem

>> [Video] Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Bình Phước
>> [Video] Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương làm việc tại thị xã Đồng Xoài
>> [Video] Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương làm việc tại huyện Chơn Thành
>> Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Bình Phước

BPO - Tối ngày 2-1-2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (1-1-1997 -1-1-2017).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; các các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ; lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Nông, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; đại diện các cơ quan trung ương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp; các đoàn khách quốc tế và người dân trong, ngoài tỉnh…

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Sỹ Hòa

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm khẳng định: Trong 20 năm qua, với quyết tâm phải đưa Bình Phước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo hệ thống chính trị đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, có nhiều mặt phát triển mạnh mẽ. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, ngày càng phát triển tốt đẹp. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Sỹ Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước. Sau khi đưa ra định hướng chiến lược để Bình Phước hướng tới, Thủ tướng chỉ đạo: Tỉnh cần xây dựng một nền nông nghiệp đa dạng, thông minh, là hình mẫu của cả nước; xây dựng nền công nghiệp không ô nhiễm, đặc biệt là công nghiệp phục vụ cho mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng đề nghị Bình Phước là tỉnh đi đầu trong thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững” mà Chính phủ đưa ra. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành bạn luôn hỗ trợ, giúp đỡ Bình Phước trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ đã hết sức quan tâm, dành nhiều tình cảm yêu thương cho tỉnh; cảm ơn đồng bào, đồng chí, các tầng lớp nhân dân đã tin tưởng, ủng hộ Đảng bộ và chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương Bình Phước trong suốt 20 năm qua…

20 công dân Bình Phước ưu tú được vinh danh tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Sỹ Hòa

>> 20 công dân Bình Phước ưu tú

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy đã hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và toàn thể nhân dân sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trau dồi đạo đức cách mạng với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; luôn thể hiện nhiệt huyết “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã vinh danh 20 công dân Bình Phước ưu tú; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 1997-2017.

Thông tin chi tiết xin xem trên Báo Bình Phước ra ngày 3-1-2017 và BinhPhuoc online.

Hoàng Thu

  • Từ khóa
17171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu