Thứ 3, 23/04/2024 22:33:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:40, 03/06/2018 GMT+7

Long Giang đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ nhật, 03/06/2018 | 08:40:00 2,601 lượt xem

BP - Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, xã Long Giang (Phước Long) đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay đời sống người dân từng bước được nâng cao; kết cấu cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn ngày một khang trang, sạch, đẹp. Long Giang đã hoàn thành 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2016.

Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Long Giang lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: Hằng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng “trong sạch vững mạnh”, trên 85% đảng viên được công nhận đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đến năm 2020 kết nạp thêm từ 25-30 đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên của xã đạt chuẩn... Để hoàn thành các chỉ tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ xã Long Giang đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ toàn nhiệm kỳ và kế hoạch hằng năm. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ gắn với những công việc cụ thể của từng cá nhân, đơn vị.

Gia đình anh Nguyễn Hoài Nam (phải), thôn An Lương, xã Long Giang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ vườn cây ăn trái

Hằng tháng, Đảng ủy xã cử đại diện về các chi bộ thôn nắm bắt, kịp thời giải quyết những vướng mắc của cơ sở. Đồng thời, gắn nội dung nghị quyết với những công việc cụ thể như: Xây dựng NTM; phát triển kinh tế hàng hóa, xóa đói giảm nghèo; xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đảng ủy xã Long Giang còn tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị, sơ cấp chính trị, quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng... Nhờ đó, tư tưởng chính trị, đạo đức, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 23 đảng viên (đạt 76,6% chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ). Hằng năm, 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 85% đảng viên được công nhận đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tập trung phát triển kinh tế

Với lợi thế đất đai, Long Giang đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất canh tác. Giữ vững diện tích cây trồng hằng năm 18,1 ha và 2.097 ha cây lâu năm. Chăn nuôi - thú y phát triển mạnh. Hiện tổng đàn bò toàn xã là 225 con (tăng 70 con so với năm 2015), 1.400 con heo (tăng 100 con), tổng đàn gia cầm khoảng 10.000 con... Long Giang hiện có 8 công ty, doanh nghiệp (tăng 6 công ty, doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ); 1 cơ sở gia công mộc và 18 hộ gia công bóc tách hạt điều; 30 hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn, buôn bán nhỏ; 6 hộ kinh doanh vận tải. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm thay đổi sự phân công lao động xã hội. Hiện trên địa bàn có khoảng 2.142 người trong độ tuổi lao động, trong đó 2.040 lao động có việc làm thường xuyên, đạt 95,2%. Năm 2017, thu ngân sách mới phát sinh trên địa bàn 1,32 tỷ đồng, đạt 125% dự toán huyện giao.

Long Giang còn tạo điều kiện giúp hộ nghèo, khó khăn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ cây - con giống giúp người dân phát triển kinh tế. Các hội, đoàn thể đẩy mạnh phong trào hội viên làm kinh tế giỏi và tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Với những hộ khó khăn về nhà ở, xã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà tình thương, đại đoàn kết. Trong năm 2017, UBND xã phối hợp mở 3 lớp đào tạo nghề về khai thác và chăm sóc cây cao su, thu hút 112 học viên tham gia. Từ năm 2015 đến nay, xã Long Giang đã giải quyết việc làm cho gần 600 lao động và xây 21 căn nhà tình thương tặng các hộ khó khăn về nhà ở. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 36 hộ (4,5%), giảm 17 hộ so với năm 2016.

Giữ vững các tiêu chí NÔNG THÔN MỚI

Ông Trần Văn Thôi, Chủ tịch UBND xã Long Giang cho biết: Kinh tế của người dân phải vững thì việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình NTM mới dễ. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Long Giang chỉ đạo các hội, đoàn thể đẩy mạnh phong trào hội viên, đoàn viên thi đua phát triển kinh tế. Từ phong trào này, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Nuôi heo bằng đệm lót sinh học của gia đình ông Phạm Quốc Cường ở thôn Nhơn Hòa 1; trồng cây ăn trái của gia đình anh Nguyễn Hoài Nam, thôn An Lương; trồng tiêu, điều và kinh doanh dịch vụ khung rạp đám cưới của gia đình ông Trần Đình Hưởng, thôn Nhơn Hòa 1... Từ hiệu quả các mô hình sản xuất - kinh doanh, nhiều hộ có thu nhập 400 triệu đồng/năm trở lên.

Kinh tế vững vàng, từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường giao thông. Nhờ đó, hệ thống giao thông trên địa bàn xã cơ bản hoàn thiện, tuyến đường liên xã nhựa hóa 100%, đường liên thôn được cứng hóa và đường ngõ xóm cứng hóa đạt 90%. Từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM, xã Long Giang được đầu tư 6 phòng học và mái che cho Trường mẫu giáo Hoa Sen; sửa chữa 4 phòng học lầu hiện hữu và trang bị 32 máy vi tính cho Trường tiểu học Long Giang; xây nhà làm việc khối đoàn thể; xây dựng hàng rào Trạm Y tế xã; xây nhà văn hóa thôn An Lương; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế cho hội trường 4/5 thôn; làm sân bê tông cho hội trường thôn Nhơn Hòa 1...

Mặc dù đã về đích NTM năm 2016, song nhiều tiêu chí chưa bền vững. Vì vậy, xã Long Giang tiếp tục đầu tư kinh phí để duy trì, nâng cấp các tiêu chí NTM như: Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trạm Y tế xã, trường học; xây dựng đường giao thông nông thôn; nâng cấp, sửa chữa khuôn viên nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao các thôn; xây dựng các trường học đạt chuẩn. Các tiêu chí đạt cận thấp đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng như: Phấn đấu 100% người dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; trên 80% hộ dân có nhà ở đạt “3 cứng”; hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống dân cư, thực hiện có hiệu quả giảm nghèo... 

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, diện mạo Long Giang đang dần thay đổi. Các tuyến đường đất đỏ được trải nhựa, bê tông hóa; khu dân cư khang trang, sạch đẹp hơn; các chỉ tiêu phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đạt kết quả đó là bởi đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Long Giang luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm nên nhân dân tin tưởng, đồng lòng, chung sức góp công, góp của cùng xây dựng NTM.

Thùy Hương

  • Từ khóa
1423

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu