Thứ 6, 29/03/2024 08:37:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:05, 14/11/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

“Lời nói hay phải luôn đi đôi với việc làm tốt”

Thứ 4, 14/11/2018 | 10:05:00 129 lượt xem
BP - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hớn Quản đã đề ra khẩu hiệu hành động “Lời nói hay phải luôn đi đôi với việc làm tốt”. Qua đó, nhiều hành động đẹp được nhân lên, chị em có nhiều mô hình sáng tạo, tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ Hớn Quản.

NHIỀU MÔ HÌNH MỚI, CÁCH LÀM HAY

Các mô hình như “Mười giúp một”, “Trao sinh kế giúp chị em thoát nghèo”, “Trao heo đất, trao yêu thương, nhận nụ cười”, “Hội viên phụ nữ khá giúp các chị khó khăn” với nhiều loại hình tiết kiệm như: nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, tiết kiệm 5.000 đồng vì phụ nữ nghèo, tổ tín dụng tiết kiệm, tổ xoay vòng vốn, tổ tương trợ... đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Đến nay, tổng số tiền cho vay từ các loại hình tiết kiệm hơn 16 tỷ đồng, với trên 18 ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Từ đó giúp 1.648 hội viên, phụ nữ giải quyết khó khăn, đầu tư phát triển kinh tế.

Phụ nữ ấp 4, xã Đồng Nơ (Hớn Quản) chăm sóc đoạn đường hoa do chi hội trồng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của phong trào là hoạt động từ thiện xã hội. Chị em đã tích cực vận động, làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm với 125 gia đình hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn với tổng 437,55 triệu đồng, tặng hơn 7.200kg gạo, hơn 100 sổ tiết kiệm trị giá trên 200 triệu đồng cho hội viên nghèo. Nổi bật là hội đã phối hợp xây tặng 13 căn nhà tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, tổng trị giá 728,397 triệu đồng.

Chi hội phụ nữ ấp Ruộng 2, xã Tân Quan là đơn vị được Hội LHPN huyện chọn làm điểm cấp huyện về thực hiện phong trào “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Với tinh thần nêu gương, chi hội đã đoàn kết, nỗ lực tranh thủ mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn. Chị Phạm Thị May, Chi hội trưởng cho biết: “Mặc dù có nhiều hội viên lớn tuổi nhưng phong trào nào chi hội cũng tham gia sôi nổi. Với tinh thần tương thân, tương ái, chi hội đã vận động được 2,6 triệu đồng giúp 1 gia đình khó khăn; vận động vốn xoay vòng được 95 triệu đồng, giúp 14 chị em vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình; vận động 45 lượt chị kinh tế khá, giàu giúp 18 lượt hội viên khó khăn. Ngoài ra, chi hội cùng ban điều hành ấp vận động nhân dân tổ 4 làm mới 1,6km đường bê tông trị giá 393 triệu đồng; vận động nhân dân tổ 2, tổ 3 sửa 1,8km đường liên ấp trị giá 40 triệu đồng”. Chi hội còn vận động nhân dân trồng hoa, làm đèn đường tạo cảnh quan sạch, đẹp, địa bàn an ninh.

LAN TỎA “NHƯỜNG CƠM, SẺ ÁO”

Ngoài đóng góp không nhỏ của hội viên, còn phải kể đến những “người đầu tàu” không ngại khó, ngại khổ, dành nhiều tâm huyết cho công tác hội, chung tay chia sẻ khó khăn, giúp đỡ hội viên. Điển hình là chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Núi Gió, xã Tân Lợi. Cách đây khoảng nửa năm, chị Trần Thị Thu (thuộc hộ cận nghèo), hội viên chi hội bị tai nạn giao thông, hậu quả là chấn thương ở chân. Chị Hiếu đã vận động hỗ trợ chị Thu 4,7 triệu đồng, 1 xe lăn và 50kg gạo. Chị Hiếu bày tỏ: “Khi thấy những chị em gặp khó khăn, hoạn nạn, tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động trợ giúp. Từ đó nhiều nhà hảo tâm, chị em ủng hộ, tôi gom lại mua quà, phụ tiền thuốc giúp họ”.

Chị Hiếu còn vận động tặng 1 thẻ bảo hiểm y tế cho 1 hộ hội viên hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh máu trắng. Phát động phong trào tiết kiệm, chi hội góp vốn 12 triệu đồng mua 1 con bò giúp đỡ 1 hội viên khó khăn, chồng bị bệnh nặng. Vận động nhà hảo tâm tặng 400 tập trắng cho 40 học sinh, trị giá 2,8 triệu đồng... Những việc làm của chị Hiếu đã góp phần tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho những hội viên, phụ nữ khó khăn, qua đó khơi dậy tinh thần “nhường cơm sẻ áo” trong tổ chức hội.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Dung đánh giá: “Qua phong trào, phụ nữ Hớn Quản đã ý thức hơn về trau dồi kỹ năng, nhạy bén trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. đồng thời quan tâm giúp đỡ nhiều hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giúp chị em vươn lên ổn định cuộc sống”.

Thanh Mai

  • Từ khóa
61419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu