Thứ 3, 16/04/2024 21:45:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:36, 07/05/2017 GMT+7

Lợi ích từ tổ hợp tác chăn nuôi

Khương Hằng
Chủ nhật, 07/05/2017 | 10:36:00 173 lượt xem
BP - Mong muốn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, một số nhà nông tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản đã hỗ trợ nhau vốn, kinh nghiệm chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm, cùng thành lập tổ hợp tác chăn nuôi dê và gà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, không những làm giàu cho bản thân mà còn góp phần giúp xã Thanh An nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Tổ hợp tác chăn nuôi dê ấp An Sơn thành lập từ tháng 9-2015. Ban đầu tổ chỉ có 9 thành viên tham gia với đàn dê gần 20 con, đến nay nâng lên 10 thành viên gồm hơn 1.000 con dê. Anh Nguyễn Văn Nam ở tổ 9, ấp An Sơn là thành viên trong tổ, với 5 con dê ban đầu nay đã phát triển đàn lên gần 100 con. Hiện gia đình anh có 15 con dê mẹ, đã đáp ứng con giống phục vụ chăn nuôi thường xuyên. Bên cạnh đó, anh còn trồng cỏ, tạo nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng đàn dê. Năm 2016, khi xuất 3 lứa dê thịt, anh thu về 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Với lợi thế diện tích đất vườn rộng, trong năm 2017, anh đầu tư xây dựng trang trại, tăng đàn dê thương phẩm, dê mẹ để chủ động và cung cấp con giống cho các thành viên trong tổ hợp tác.

Anh Lê Xuân Vinh thu lợi nhuận từ nuôi gà cao hơn so với trước khi vào tổ hợp tác

Anh Nam cho biết: “Trước khi tham gia tổ hợp tác, tôi đã chăn nuôi dê nhưng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dê dễ bị bệnh ghẻ hay trùng huyết. Sau khi vào tổ, các thành viên tự học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc rồi hướng dẫn cho nhau nên chăn nuôi cũng dễ hơn. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng lên 30 con nái, nếu có điều kiện sẽ tăng đàn tùy vốn đầu tư”.

 Cùng với Tổ hợp tác nuôi dê, Tổ hợp tác nuôi gà ở xã Thanh An cũng được thành lập vào đầu năm 2016. Tổng đàn gà hiện có hơn 8.000 con với 8 thành viên tham gia, sau khi trừ chi phí mỗi năm thu khoảng 150 triệu đồng. Anh Lê Xuân Vinh là Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi gà ở ấp Bù Dinh đang sở hữu trại gà gồm 5.000 con, mỗi năm xuất bán 2 lứa gà thịt. Ngoài lợi nhuận từ gà thương phẩm, anh còn tận dụng phân gà bón cho 15 ha cao su và điều của gia đình đang cho thu hoạch, giảm chi phí cho vườn cây. Anh Vinh nói: “Bước đầu tôi chăn nuôi vài trăm con gà, sau đó đi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi và phòng bệnh, đến nay đã nâng lên 5.000 con. Tôi luôn chú ý phòng bệnh cho đàn gà, khử trùng vệ sinh chuồng trại. Tổ hợp tác duy trì hoạt động, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm cho nhau nên hiệu quả chăn nuôi tăng lên rõ rệt”.

Sau gần 2 năm hoạt động, Tổ hợp tác chăn nuôi dê ấp An Sơn và Tổ hợp tác nuôi gà ấp Bù Dinh tại xã Thanh An ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và hiệu quả hoạt động. Từ đó giúp nhiều lao động trên địa bàn thay đổi cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm kinh tế bằng việc phát triển chăn nuôi tại gia đình, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

  • Từ khóa
41548

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu