Thứ 5, 25/04/2024 21:09:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:26, 14/05/2017 GMT+7

Lợi ích lấy ngắn nuôi dài

Chủ nhật, 14/05/2017 | 07:26:00 246 lượt xem
BP - Những năm qua, nhiều nông dân ở Chơn Thành đã chuyển đổi cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, hộ anh Lê Văn Sơn ở ấp 6, xã Minh Lập có thu nhập ổn định nhờ kết hợp trồng xen ổi lê giống Đài Loan và mãng cầu Thái với bưởi da xanh.

Anh Lê Văn Sơn ở ấp 6, xã Minh Lập chăm sóc vườn ổi của gia đình

Năm 2015, với 2 ha đất anh Sơn trồng 600 cây bưởi da xanh. Đây là loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên thời gian cây bưởi cho thu phải từ 5 năm trở lên. Để có kinh phí đầu tư vườn bưởi, anh trồng xen cây ổi lê giống Đài Loan và mãng cầu Thái. Với 600 cây ổi và 200 cây mãng cầu 2 năm đã đem lại nguồn thu rất lớn cho gia đình anh. Trung bình mỗi ngày anh thu khoảng 100kg ổi, với giá bán cho thương lái tại vườn 10.000 đồng/kg loại 1, mỗi tháng gia đình anh thu nhập khoảng 25 triệu đồng từ cây ổi. Ổi Đài Loan rất dễ trồng, chi phí thấp, ít sâu bệnh và nhẹ công chăm sóc, từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 7 tháng, tỷ lệ đậu trái và năng suất cao, thu hoạch quanh năm.

200 cây mãng cầu xiêm Thái cũng được anh đầu tư chăm sóc kỹ. Đây cũng là loại cây cho thu sớm, trái to, ít hạt, thơm và ngon. Với giá bán từ 40-50 ngàn đồng/kg, vụ mãng cầu đầu tiên mang lại cho gia đình anh trên 50 triệu đồng. 

Anh Nguyễn Tấn Lực, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Lập cho biết: Trồng ổi, mãng cầu sẽ tận dụng nguồn thu để hỗ trợ cây bưởi, vì bưởi 4-5 năm mới cho thu hoạch, trong khi ổi chỉ trồng 8 tháng đã có thu. Ngoài ra, trồng xen ổi thì cây bưởi không bị các loại côn trùng chích phá vì chúng đều bị dẫn dụ về cây ổi, nếu phòng trị tốt sẽ hạn chế được côn trùng gây hại.

Từ cách làm lấy ngắn nuôi dài đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Sơn, mở ra hướng đi cho nhiều hộ nông dân đang cải tạo và trồng mới vườn cây có múi tại địa bàn.

Tiến Công

  • Từ khóa
41589

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu