Thứ 6, 19/04/2024 09:09:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:35, 01/12/2018 GMT+7

Lộc Thái gắn xây dựng, chỉnh đốn đảng với học và làm theo Bác

Thứ 7, 01/12/2018 | 08:35:00 1,210 lượt xem
BP - Ngay sau khi có kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy xã Lộc Thái (Lộc Ninh) đã ban hành các kế hoạch, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Việc tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt được Đảng ủy xã Lộc Thái thực hiện nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực. Thái độ, chất lượng học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ đều xây dựng bản cam kết thực hiện và nêu gương ngay từ đầu năm.

Học sinh Trường THPT Lộc Ninh chào cờ đầu tuần - Ảnh: Tuyết Ly

Cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, truyền thanh từ xã đến khu dân cư; vận động nhân dân học tập và làm theo Bác; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm được cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm bám sát văn bản hướng dẫn, trong đó chú trọng đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc, nổi cộm của địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, tập trung kiểm điểm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái để có uốn nắn kịp thời, khắc phục sửa chữa.

Trong sinh hoạt định kỳ, các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII). Qua học tập, nghiên cứu giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về việc xây dựng và thực hiện phong cách làm việc gương mẫu, khoa học.

Hằng năm, cấp ủy đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh chủ chốt theo đúng quy định. Đồng thời, Đảng ủy xã chủ động thực hiện xây dựng đề án và được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, từ đó làm cơ sở sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Qua thực tế, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên ở Đảng bộ xã Lộc Thái với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực. Cụ thể, cấp ủy đã triển khai thực hiện tốt phong trào đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn với phương châm nhân dân tự giải tỏa, góp công sức, Nhà nước hỗ trợ vật tư. Vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; thăm hỏi gia đình chính sách, người có công. Tích cực giúp nhau khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn và ngoài tỉnh... Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”... Hiệu quả từ học và làm theo Bác đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở Lộc Thái ngày càng trong sạch vững mạnh.

Văn Hùng

  • Từ khóa
2191

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu