Thứ 6, 19/04/2024 09:50:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:27, 14/10/2017 GMT+7

Lộc Ninh xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế

Thứ 7, 14/10/2017 | 08:27:00 5,228 lượt xem
BP - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Huyện ủy Lộc Ninh đã tạo bước đột phá trong quy hoạch và đào tạo cán bộ để xây dựng Đảng bộ đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội huyện biên giới.

HIỆU QUẢ QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Lộc Ninh có 16 xã, thị trấn, trong đó 7 xã biên giới, gần 20% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đến tháng 8-2017, Đảng bộ huyện có 2.587 đảng viên, trong đó 139 đảng viên dự bị và 216 đảng viên là đồng bào DTTS. Là huyện miền núi, biên giới, Huyện ủy Lộc Ninh luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi thăm mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất tiêu sạch ở huyện Lộc Ninh

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trần Thanh Hùng cho biết: Hằng năm, Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch đào tạo và cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện có 2.239 biên chế thuộc Huyện ủy, UBND huyện quản lý. Trong đó có 7 thạc sĩ, 1.197 đại học (53,46%); 482 cao đẳng và 500 trung cấp, 19 sơ cấp, chỉ còn 34 cán bộ chưa qua đào tạo. Trong những năm qua, Huyện ủy luôn tạo điều kiện cho cán bộ trong diện quy hoạch tham gia học các lớp lý luận chính trị. Đến tháng 9-2017, toàn huyện có 115 cán bộ đạt trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; 226 trung cấp, 1.107 sơ cấp và còn 752 cán bộ chưa qua các lớp lý luận chính trị.

Trong quy hoạch cán bộ, Huyện ủy Lộc Ninh thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, chặt chẽ, công khai, dân chủ, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho nguồn quy hoạch cấp trên. Nhờ đó, chất lượng cán bộ được nâng lên cả về chuyên môn và lý luận chính trị; bảo đảm các tiêu chí về trẻ hóa, tỷ lệ nữ, DTTS. Cụ thể, trong 2 nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, cán bộ trong nguồn quy hoạch đều bảo đảm từ 1,5-2 lần cấp ủy viên đương nhiệm; 1 chức danh quy hoạch 2-4 cán bộ; cơ cấu nữ tăng và vượt 7,66% so yêu cầu; trẻ hóa đạt và vượt 14,66% so quy định...

Huyện ủy tập trung chỉ đạo làm tốt việc xem xét, đánh giá, sắp xếp, bố trí lại một số vị trí công tác trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng và quản lý cán bộ, luân chuyển cán bộ theo hướng bảo đảm phát huy hiệu quả công tác cao nhất. Cụ thể, nhiệm kỳ trước và đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Lộc Ninh đã luân chuyển 15 cán bộ huyện về xã, thị trấn và hoán đổi 2 cán bộ xã. Huyện cũng tiếp nhận 12 cán bộ tỉnh về huyện và có 5 đồng chí được điều động về tỉnh; 4 đồng chí hỗ trợ cho các huyện khác; điều động 68 cán bộ các phòng, ban, đoàn thể, mặt trận. 9 tháng năm 2017, Huyện ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 16 trường hợp; giới thiệu bổ sung thành viên UBND huyện 2 trường hợp, nhân sự phó chủ tịch UBND 2 xã Lộc Hưng và Lộc Thịnh; hiệp y nhân sự tham gia Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trực thuộc 5 đồng chí và kiện toàn nhân sự một số tổ chức cơ sở đảng.

Hiện nay, Huyện ủy Lộc Ninh đã chuẩn bị nguồn cho quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2020-2025; xây dựng đề án tổng hợp vị trí khối đảng, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; thống nhất chủ trương đề án thí điểm sáp nhập Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi - Thú y và Trạm Khuyến nông để thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện.

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

Chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp, với mục tiêu đến năm 2020 thị trấn Lộc Ninh lên đô thị loại IV. Thị trấn Lộc Ninh có diện tích 795 ha, gồm 8 khu phố, dân số 2.895 người, thu nhập bình quân đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 100% hộ trên địa bàn thị trấn có điện; 100% hộ sử dụng nước sạch sinh hoạt với hệ thống nước máy sinh hoạt 12km ở các trục đường chính; hệ thống đèn chiếu sáng cũng được trang bị tất cả trục đường  dân cư đông...

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã hỗ trợ chuyển đổi 70 ha vườn cây để huyện Lộc Ninh mở rộng đô thị, xây dựng khu dân cư, thương mại, công viên, trường mẫu giáo... Theo đó, huyện đã nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông từ sân bay Lộc Ninh đến xã Lộc Thiện; đồng thời đầu tư các công trình công viên nhỏ trong khu dân cư mới, tạo diện mạo đô thị thêm khang trang, sạch, đẹp.

Đề án 03 về làm đường giao thông theo phương thức “Nhân dân làm công trình - Nhà nước hỗ trợ vật tư” được coi là sáng tạo của huyện Lộc Ninh, góp phần gỡ nút thắt trong thực hiện tiêu chí giao thông của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới, DTTS. Đề án 03 được triển khai thực hiện trên địa bàn Lộc Ninh từ năm 2014, tạo thành phong trào thi đua giữa thôn, ấp và các xã. Từ năm 2014 đến nay, các xã, thị trấn ở huyện Lộc Ninh đã đầu tư làm 128km đường bê tông xi măng và 55km sỏi đỏ. Tổng kinh phí thực hiện 85 tỷ 789 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 26 tỷ 523 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ bằng vật tư 59 tỷ 266 triệu đồng. Thực hiện đầu tư theo phương thức này, toàn huyện đã giảm chi 56 tỷ 731 triệu đồng.

Là huyện thuần nông với các loại cây công nghiệp chủ lực như hồ tiêu, cao su, từ năm 2010 đến nay, Huyện ủy Lộc Ninh đã định hướng tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường. Lộc Ninh có 43.700 ha cây lâu năm, trong đó khoảng 32.000 ha cây cao su, gần 5.000 ha hồ tiêu, 5.000 ha điều, còn lại là cây ăn trái. Từ năm 2014, nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh - Bình Phước” đã chính thức lưu hành trong nước cũng như thị trường thế giới, góp phần nâng cao giá trị, danh tiếng cho sản phẩm và bảo tồn các giống tiêu truyền thống có chất lượng, đặc trưng riêng, tạo thế bền vững cho hồ tiêu Lộc Ninh. Hiện Lộc Ninh đã thành lập các hợp tác xã kiểu mới và tiến tới liên minh hợp tác xã để trực tiếp hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, cấp vốn ưu đãi, hỗ trợ đầu ra để sản xuất bền vững và có sản phẩm tiêu sạch xuất khẩu. Ngoài ra, Huyện ủy đã quy hoạch 30 ha nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lộc Thịnh, gắn kết với khu di tích lịch sử - du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết.

Phương Hà

  • Từ khóa
1378

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu