Thứ 4, 24/04/2024 16:34:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:45, 05/01/2017 GMT+7

Lộc Ninh tích cực giải quyết việc làm cho người lao động

Thứ 5, 05/01/2017 | 15:45:00 161 lượt xem
BP - Lộc Ninh hiện có khoảng 59.219 người trong độ tuổi lao động, chiếm 51% tổng số dân toàn huyện. Trong đó số lao động đang tham gia hoạt động kinh tế là 55.484 người, độ tuổi thanh niên 7.454, dân tộc thiểu số (DTTS) 14.673 người.

Với mục tiêu giải quyết việc làm cho 19.450 lao động nông thôn, trên cơ sở xác định cơ cấu lao động, gắn đào tạo nghề với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các cấp chính quyền huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư dự án vào địa bàn, giải quyết nguồn lao động tại chỗ. Để phát huy hiệu quả chương trình giải quyết việc làm cho người lao động nói chung, lao động nông thôn nói riêng, huyện Lộc Ninh đã đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền để người dân chủ động tìm việc làm. Huyện cũng đã thực hiện tốt việc lồng ghép chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; gắn kết chương trình xóa đói giảm nghèo với các chương trình 135, 33, 1592 về “Hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, dụng cụ sinh hoạt cho các hộ đồng bào DTTS nghèo”;... ưu tiên trong việc bố trí các nguồn lực, chính sách giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, sản xuất - kinh doanh để thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức phiên giao dịch việc làm để người dân thêm cơ hội tìm việc, các doanh nghiệp tuyển dụng được lao động. Từ đó người dân có kế hoạch tự học tập, hoàn thiện các điều kiện đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Thanh niên ở Lộc Ninh nghe tư vấn xuất khẩu lao động

Bằng nhiều hoạt động tích cực, từ năm 2011-2015, huyện Lộc Ninh đã giải quyết việc làm cho 20.025 lao động, đạt 103% (trong đó, lao động thanh niên 9.949, lao động người DTTS 5.406...). Năm 2016, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 4.034 lao động, đạt 100,9% kế hoạch năm. Tổng vốn giải ngân từ năm 2011-2016 gần 20 tỷ đồng cho 927 dự án vay vốn giải quyết việc làm tại địa bàn, góp phần tạo việc làm tại chỗ cho 900 lao động. Huyện còn phối hợp tổ chức cho 21 người xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia... Chị Phạm Thị Thủy (xã Lộc Thuận) xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ năm 2013-2016 chia sẻ: “Lúc đầu mới qua Nhật làm việc trong ngành may công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn nhưng sau một thời gian tôi thấy môi trường làm việc rất thoải mái, công việc ổn định, lương cao. Hằng tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tôi còn tiết kiệm gửi cho gia đình từ 3-5 triệu đồng”.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn, song các tổ chức chính trị - xã hội các đơn vị liên quan trong huyện đã tuyên truyền cho nhân dân về lợi ích của việc học nghề và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời gắn đào tạo nghề với việc làm sẽ là những giải pháp quan trọng để Lộc Ninh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 về giải quyết việc làm cho người lao động.

Mai Hoàng Mỹ

  • Từ khóa
57535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu