Thứ 6, 19/04/2024 19:06:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:50, 14/12/2018 GMT+7

Lộc Ninh: Khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ trong nhân dân

Thứ 6, 14/12/2018 | 14:50:00 261 lượt xem
BP - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai từ năm 2016 đến nay. Hệ thống MTTQVN và các tổ chức thành viên ở huyện Lộc Ninh đã tích cực hưởng ứng và triển khai cuộc vận động đến các ngành, các tầng lớp nhân dân cả chiều rộng lẫn bề sâu.

Điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động là đã tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Ninh. Trong đó, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Thông qua phong trào thi đua của các tổ chức thành viên, nhân dân trong huyện đã hăng hái tham gia sản xuất, điển hình là phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở các khu dân cư. Nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô trong sản xuất nông nghiệp; mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi như: trồng tiêu, nuôi gà ta theo hướng an toàn sinh học, trồng cây ăn trái, rau an toàn... Tiêu biểu như ông Hồ Sỹ Nguyên ở ấp 2, xã Lộc Điền được công nhận nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh gần 20 năm nay. Trước đây, cuộc sống của gia đình ông hết sức khó khăn. Nhờ kiên trì, không ngại khó khăn, tích cực học tập tiến bộ khoa học - kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, đến nay, hộ ông Nguyên đã có trên 17 ha đất trồng cao su, điều, tiêu, mỗi năm cho thu trên 2 tỷ đồng. Ông Điểu Đấy ở xã Lộc Thành với mô hình chăn nuôi, trồng trọt kết hợp cho thu nhập khoảng 800 triệu đồng/năm. Ông Bùi Xuân Giang mạnh dạn đầu tư nuôi gà ta, trung bình mỗi năm xuất bán từ 70-90 ngàn con gà thương phẩm..., thu nhập trên 1 tỷ đồng cho gia đình. Vườn rau an toàn của gia đình ông Nguyễn Đình Sánh ở ấp 8, xã Lộc Thái với 2.000m2 đất canh tác mang lại thu nhập 400-500 ngàn đồng/ngày...

Với 2.000m2 đất trồng rau an toàn, gia đình ông Nguyễn Đình Sánh ở ấp 8, xã Lộc Thái thu nhập 400-500 ngàn đồng/ngày 

Công tác chăm lo, giúp người nghèo vươn lên ngày càng được các cấp, ngành trong huyện quan tâm thực hiện. Thông qua vận động, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ và xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, trong 2 năm (2017, 2018), có 267 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng trao tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trên 15,2 tỷ đồng. Tình đoàn kết, tương thân, tương ái của cộng đồng dân cư cũng được thể hiện qua các hoạt động như: giúp đỡ gia đình chính sách, neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà; giúp nhau lợp lại nhà ở và dựng lại cây trồng bị gãy đổ do thiên tai gây ra với hàng ngàn ngày công lao động. MTTQ các cấp còn huy động các nguồn lực để trao tặng hàng ngàn suất quà cho hội viên nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn được huyện Lộc Ninh cụ thể hóa bằng nhiều mô hình như: Câu lạc bộ bảo vệ môi trường, Câu lạc bộ “3 không”, khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông,... và đưa vào quy ước, hương ước để thực hiện. Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa trong toàn huyện luôn đạt trên 94%; khu dân cư văn hóa đạt từ 85-87%. Vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong 2 năm đã hoàn thành trên 88km đường bê tông; 2 nhà văn hóa ấp; tu sửa, mua trang thiết bị nhà văn hóa, xây cổng chào khu dân cư, hệ thống thoát nước... Tổng trị giá các công trình gần 20 tỷ đồng. Người dân còn tự nguyện hiến đất, cây trồng, hoa màu để mở rộng đường làng, ngõ xóm sạch - đẹp, khang trang hơn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã thực sự phát huy vai trò tập hợp nhân dân của MTTQ các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân. Trong thời gian tới, MTTQVN và các tổ chức thành viên trong huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Duy Khôi

  • Từ khóa
54441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu