Thứ 5, 28/03/2024 17:50:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 11:45, 12/09/2018 GMT+7

Lộc Ninh, Hớn Quản ra mắt hợp tác xã

Thứ 4, 12/09/2018 | 11:45:00 279 lượt xem

BP - * Huyện đoàn Lộc Ninh vừa ra mắt Hợp tác xã (HTX) thương mại - dịch vụ Thanh Niên. Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND huyện cùng trên 100 đại biểu dự lễ.

HTX thương mại - dịch vụ Thanh Niên là mô hình kinh tế tập thể do đoàn viên thanh niên có nhiều tâm huyết, đam mê phong trào đoàn, hội, đội của huyện thành lập. HTX trực thuộc Huyện đoàn Lộc Ninh với 9 thành viên, vốn điều lệ ban đầu 40 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng HTX thương mại - dịch vụ Thanh Niên - Ảnh: H.Tân

Với phương châm “Đồng hành và chia sẻ”, HTX hoạt động chủ yếu 4 lĩnh vực, gồm: đào tạo, huấn luyện kỹ năng công tác đoàn, đội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các loại hình kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi; tổ chức các sự kiện như hội nghị, đám tiệc, hội nghị khách hàng, ra mắt sản phẩm, lễ khánh thành, các cuộc thi, hội thao, hội thảo, triển lãm... Điều hành, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài huyện; các chương trình du khảo về nguồn gắn với lễ kết nạp - trưởng thành đoàn, kết nạp - trưởng thành đội, thi rèn luyện các chuyên hiệu Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; các chương trình trò chơi lớn... và cung ứng trang thiết bị đoàn, hội, đội; tiếp nhận và giới thiệu việc làm theo giờ, buổi, ngày, công lao động.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Thị Bích Lệ cho rằng đây là một mô hình hay, sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên, trí tuệ tập thể, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Các nội dung kinh doanh, hoạt động của HTX đều gắn với phong trào thanh thiếu nhi hiện nay, phát huy được thế mạnh của huyện Lộc Ninh về du lịch, nhất là du lịch truyền thống.

Dịp này, Liên minh HTX tỉnh cũng trao giấy chứng nhận HTX thương mại - dịch vụ Thanh Niên là thành viên chính thức của Liên minh HTX Việt Nam.

* UBND xã Tân Hưng (Hớn Quản) vừa tổ chức hội nghị thành lập HTX chăn nuôi Tân Hưng.

HTX chăn nuôi Tân Hưng thuộc địa bàn tổ 9, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng gồm 8 thành viên, với vốn điều lệ 137 triệu đồng. Hầu hết thành viên tham gia HTX đều là hội viên nông dân trước đây nuôi gà, vịt. Khi HTX đi vào hoạt động sẽ tập trung chăn nuôi gà, vịt..., góp vốn xoay vòng nội bộ, từng bước giúp thành viên hướng đến liên kết chăn nuôi an toàn, bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại hội nghị thành lập HTX, Phó chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh nhấn mạnh, mục tiêu chính của việc thành lập HTX chăn nuôi Tân Hưng nhằm phát triển các hộ chăn nuôi trong hội viên nông dân. Đồng thời tạo mối quan hệ trong chăn nuôi giữa các hộ trực tiếp sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên HTX và làm cầu nối trong việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi để nâng cao giá trị sản phẩm. Ban quản trị HTX cần thực hiện tốt các điều lệ kinh doanh, chú trọng đầu vào, đầu ra sản phẩm, liên kết sản xuất hàng hóa đúng quy trình; quan tâm các chính sách hỗ trợ...

Hà Tân - Lê Khương

  • Từ khóa
43108

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu