Thứ 7, 20/04/2024 18:26:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:03, 17/12/2010 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước lần thứ II

Thứ 6, 17/12/2010 | 15:03:00 1,677 lượt xem

Hôm qua, 16-12, Hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Dự đại hội có các ông, bà: Trần Khắc Lộng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam; Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam; Trịnh Thị Nga, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội cựu TNXP tỉnh Bình Phước được thành lập tháng 10-2005. Đến nay, đã có 9/10 huyện, thị và 60/111 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập được Hội cựu TNXP

cơ sở, thu hút 1.779 hội viên tham gia (chiếm 80%). Với tinh thần “trẻ xung phong, già gương mẫu”, các hội viên đã giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hầu hết gia đình cựu TNXP đạt tiêu chuẩn văn hóa, danh hiệu “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, Hội đã huy động mọi nguồn lực xây tặng 22 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 630 triệu đồng; tặng 613 phần quà tổng trị giá 91.200.000 đồng và tặng 21 sổ tiết kiệm trị giá 64 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hội viên cô đơn già yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội còn xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 232.640.000 đồng cho 239 hội viên nghèo được vay vốn. Hiện trong hội có 700 cựu TNXP được hưởng chính sách của Nhà nước, 730 cựu TNXP được cấp thẻ BHYT. Hội tích cực vận động các cựu TNXP nêu gương sáng trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp với đoàn thanh niên trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Phát động phong trào cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Với những hoạt động thiết thực, hội đã kịp thời tuyên dương 360 lượt cựu TNXP tiêu biểu làm theo lời Bác, tổ chức 14 đợt du khảo về nguồn, thăm lại chiến trường xưa cho 436 lượt hội viên.

Phát biểu tại đại hội, bà Trịnh Thị Nga, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để nâng cao vai trò, chất lượng của tổ chức hội, thời gian tới, Hội cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nhân chứng lịch sử, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với tôn chỉ mục đích của hội. Chủ động trong các phong trào thi đua, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ trong các chi hội và chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp hội viên trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Thay mặt lãnh đạo Trung ương hội, ông Trần Khắc Lộng đã biểu dương những thành tích của Hội cựu TNXP tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong muốn hội tiếp tục phát huy, củng cố khối đại đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội lần thứ II đã đề ra. Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào BCH hội (có 5 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra). Ông Trần Văn Vang được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Bình Phước nhiệm 2010-2015.

H.Giang - M.Luận

  • Từ khóa
3233

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu