Thứ 5, 25/04/2024 14:16:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:37, 31/08/2016 GMT+7

Lộc Khánh: Rợp màu cờ đỏ sao vàng trong ngày tết Độc lập

Thứ 4, 31/08/2016 | 14:37:00 159 lượt xem

BPO - 14 giờ ngày 30-8, trên những con đường chính nối trung tâm xã với các ấp Quyết Thành, Ba Ven, Trà Đôn, Sóc Lớn (Lộc Khánh, Lộc Ninh) rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay trong nắng. Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh Trần Quang Vinh cho biết: 7 giờ sáng 30-8, các tuyến đường chính của xã, người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc đón tết Độc lập của dân tộc. Các khu dân cư phía trong treo cờ vào ngày 31-8. Treo cờ Tổ quốc là giáo dục người dân lòng tự hào và biết ơn những thế hệ ông cha đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đường nối trung tâm xã với ấp Quyết Thành

Trước đây, vào dịp lễ, tết, người dân trong xã cũng treo cờ nhưng không đồng loạt. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Lộc Khánh đã đưa nhiệm vụ vận động toàn dân treo cờ Tổ quốc vào nghị quyết, bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Ấp Quyết Thành gồm 70 hộ sống cạnh trục đường chính nối trung tâm 2 xã Lộc Điền và Lộc Khánh, dài gần 2km. Xã hỗ trợ cờ, nhân dân đóng góp tiền mua cột cờ ( 50 ngàn đồng/ cột). Riêng 3 ấp đồng bào dân tộc thiểu số Khơme là Sóc Lớn, Trà Đôn, Ba Ven, xã vận động 2 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ 5 triệu đồng mua cờ, cột cờ cho các hộ dân. Hiện người dân 5/6 ấp, xã Lộc Khánh đã hưởng ứng mua cờ Tổ quốc treo vào ngày lễ, tết (riêng ấp Cần Lê giáp ranh với các xã Thanh An, An Khương, huyện Hớn Quản chưa vận động người dân mua cờ).

Ông Lâm Mức, Trưởng ban điều hành ấp Ba Ven phấn khởi nói: Ấp có 178 hộ dân tộc Khơme. Đón tết Độc lập năm nay, người Khơme ở Ba Ven vui vì có hệ thống nước sạch về tận nhà. Bà con phấn khởi đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào sáng 30-8. Trước đó, mùa khô 2016, bà con được huyện Lộc Ninh hỗ trợ 1 téc chứa nước 4.000 lít để bơm nước từ giếng khoan tập trung do Nhà nước đầu tư ở trung tâm ấp về dùng. Đảng ủy, UBND xã phối hợp Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức mùa hè xanh tình nguyện tại ấp, qua đó hỗ trợ bà con hơn 100 triệu đồng làm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực. Theo đó, xã Lộc Khánh đã đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ giếng khoan tập trung về từng hộ nên người dân rất phấn khởi, càng thêm tin tưởng Đảng, Nhà nước.

P. Hà

  • Từ khóa
56468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu