Thứ 5, 25/04/2024 22:54:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:33, 29/10/2014 GMT+7

Lở đất ở Sri Lanka, 14 người chết, 200 mất tích

Thứ 4, 29/10/2014 | 16:33:00 83 lượt xem
BPO - Ít nhất 14 người chết và khoảng 200 người đang mất tích sau một vụ lở đất lớn ở miền trung Sri Lanka.
Hiện trường xảy ra lở đất - Ảnh chụp lại từ video
 

Các quan chức ứng phó thảm họa Sri Lanka cho biết vụ lở đất - xảy ra sáng nay 29-10 sau các đợt mưa lớn, đã chôn vùi hơn 140 nhà dân ở làng Haldummulla, quận Badulla, cách thủ đô Colombo 192 km.

"Đến nay đã có 14 thi thể được tìm thấy", người phát ngôn cảnh sát Ajith Rohana nói với báo chí, Tân Hoa Xã trích đăng.

Trong khi đó, BBC dẫn lời một quan chức Trung tâm ứng phó thiên tai (DMC) cho biết họ đã tìm thấy 10 thi thể, hơn 250 người đang mất tích và 140 ngôi nhà bị chôn vùi.

"Có hơn 150 hộ dân sống ở làng này. Ít nhất 500 người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, được tin là bị mắc kẹt", một quan chức khác của DMC nói.

Trước đó, Bộ trưởng giám sát thiên tai Mahinda Amaraweera thông tin với truyền thông địa phương rằng dân làng đã được khuyến cáo sơ tán vì nguy cơ lở đất, nhưng nhiều người đã phớt lờ.

"Tôi nằm dưới đống đổ nát và một số người đã đưa tôi ra ngoài... Mẹ và dì của tôi đã chết", một phụ nữ đang được điều trị chấn thương kể với các phóng viên từ nơi xảy ra lở đất.

"Chúng tôi thấy khói bốc lên xung quanh khu vực. Một số người la hét và bảo chúng tôi chạy đi, vậy là chúng tôi chạy", một người sống sót khác nói.

Hiện cảnh sát, quân đội và các nhân viên DMC đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.

Sơ đồ nơi xảy ra lở đất
 

Theo AFP, trong những tuần gần đây, phần lớn lãnh thổ Sri Lanka xảy ra mưa lớn, và nhà chức trách đã phát nhiều cảnh báo lở đất tới người dân. Mưa lớn cũng khiến nhiều đoạn quốc lộ bị cuốn trôi.

Hồi tháng 6 qua, mưa lớn cũng gây lở đất ở Sri Lanka làm ít nhất 22 người chết và buộc hàng ngàn người sơ tán.

Nguồn TTO 

  • Từ khóa
72035

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu