Thứ 6, 19/04/2024 23:17:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:51, 21/06/2019 GMT+7

LLVT tỉnh xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Thứ 6, 21/06/2019 | 06:51:00 1,005 lượt xem
BP - Qua 5 năm (2014-2019) thực hiện, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thi đua rèn đức, luyện tài, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Toàn LLVT tỉnh đã đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Để cuộc vận động có sức lan tỏa rộng, thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã kết hợp và đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục. Cùng với việc học tập các chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm (2014-2019), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương; các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 7, Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT tỉnh. Qua đó nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng chuyển biến rõ nét. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động bằng các nội dung, biện pháp sát thực. Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện cuộc vận động thông qua các hội thi; chuyên mục quốc phòng toàn dân và hệ thống truyền thanh nội bộ các đơn vị.

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”

Từ năm 2014 đến nay, các chỉ tiêu cuộc vận động đều gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hằng năm. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ như: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; thực hiện tốt các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện... Đơn vị, địa phương tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến thuật; diễn tập ứng phó cháy rừng, phòng chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn... Kết quả huấn luyện hằng năm, tỷ lệ khá, giỏi trên 75%; luyện tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập phòng thủ cho các huyện, thị xã, thành phố đều đạt kết quả khá... Cuộc vận động còn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, phong trào “Đơn vị quân y 5 tốt”. Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đều xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất; thường xuyên chăm sóc cây trồng, vật nuôi phù hợp đặc điểm của từng đơn vị; đầu tư, mở rộng mô hình tăng gia sản xuất tập trung. Hằng năm, các đơn vị đều tự túc được 100% rau, củ, quả; 75% thịt, cá. Các cơ quan, đơn vị duy trì tốt nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo quản, quản lý và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật. Thông qua hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say sáng tạo; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt giải cấp quân khu và cấp toàn quân, được áp dụng vào thực tế tại các đơn vị.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, tập trung vào những địa bàn điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Thực hiện chương trình “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm, LLVT tỉnh đã huy động hơn 16.800 ngày công lao động; xây dựng 22.660m đường bê tông; xây dựng 83.200m đường liên thôn; xây tặng 16 căn nhà đồng đội, 35 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 390 triệu đồng. Qua đó hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo của người chiến sĩ, nhiều cá nhân, tập thể tích cực thi đua, chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều mô hình mới, cách làm hay. Điển hình như: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật bia di động phục vụ công tác huấn luyện của Trung úy Phạm Ngọc Cảnh, Ban CHQS huyện Bù Đốp; sáng kiến xe bếp đảm bảo ăn uống dã ngoại của Thượng úy Lê Văn Tuấn, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh, đoạt giải ba hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp toàn quân. Còn nhiều cá nhân khác như: Đại úy Nguyễn Thanh Lâm, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 208; Đại úy Hoàng Hữu Khuynh, Phòng Hậu cần... là những điển hình trong cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “5 năm qua, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đã được Đảng bộ, LLVT tỉnh thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh: Đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Đồng thời, thông qua cuộc vận động, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh có lập trường, tư tưởng vững vàng, xác định rõ trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Văn Minh

  • Từ khóa
8008

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu