Thứ 4, 24/04/2024 22:47:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:56, 08/03/2017 GMT+7

LLVT TỈNH: Tích cực tham gia ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Thứ 4, 08/03/2017 | 09:56:00 1,971 lượt xem
BP - Trong những năm qua, tác động của môi trường và biến đổi khí hậu đã, đang diễn ra, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội nói chung và hoạt động quân sự, quốc phòng nói riêng. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cần nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về biến đổi khí hậu, nâng cao trách nhiệm, tích cực chủ động tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể cùng với các cấp, ngành, đơn vị, địa phương ứng phó kịp thời các tình huống. Từ đó, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với hoạt động của địa phương nói chung và LLVT tỉnh nói riêng.

LLVT tỉnh thường xuyên luyện tập phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai

 Theo đó, Bộ CHQS tỉnh triển khai chương trình hành động về ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020; ký kết hợp tác về khoa học công nghệ - môi trường với Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Tài nguyên - Môi trường, giai đoạn 2013-2018, đề án cấp nước sạch, đề án khảo sát xử lý chất độc bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đồng thời, ban hành kế hoạch khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc trồng cây, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp, xử lý có hiệu quả các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và hằng năm đều tổ chức các đợt diễn tập về phòng chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy, nổ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cuộc thi ảnh “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu” trong LLVT tỉnh. Cuộc thi vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong quân đội và LLVT tỉnh. Cùng với đó, chỉ đạo ban CHQS 11 huyện, thị xã tham gia ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, chuẩn bị tài liệu, phân công giáo viên đảm nhiệm ở từng nội dung, soạn thảo và thông qua giáo án, chuẩn bị phương tiện, vật chất, bảo đảm thao trường cho nội dung huấn luyện phù hợp với điều kiện nhiệm vụ đơn vị.

Từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị luôn xây dựng các phương án cụ thể, chuẩn bị đầy đủ con người, phương tiện, vật chất và thường xuyên luyện tập phương án ứng phó với các tình huống lũ, lụt, lốc xoáy, sét và các thảm họa khác do thiên tai gây ra. Do vậy, các đợt tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai đều đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã có hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy - nổ, cháy rừng và giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trong công tác bảo vệ môi trường, LLVT tỉnh được đầu tư xây dựng doanh trại khang trang theo tiêu chí chính quy -  xanh - sạch - đẹp; đầu tư gần 20 ngàn ngày công xây dựng cảnh quan đơn vị, kinh phí gần 5 tỷ đồng và hưởng ứng tết trồng cây hằng năm, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực trồng hơn 70 ngàn cây xanh các loại trong đơn vị, ven đường và khu dân cư. Các cơ quan, đơn vị biên giới, khu vực có rừng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ tham gia bảo vệ rừng góp phần giảm thiểu việc chặt phá rừng.

Từ những kết quả trên cho thấy, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về tác hại của biến đổi khí hậu đến môi trường sống. Từ đó nâng cao trách nhiệm, có hành động cụ thể trong bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động xấu do ô nhiễm môi trường gây ra; tích cực thực hiện tốt việc trồng cây lấy gỗ, cây bóng mát tại các đơn vị và tham gia trồng cây tái tạo rừng, bảo vệ rừng.

Q. Thạch

  • Từ khóa
3817

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu