Thứ 4, 24/04/2024 19:59:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:01, 21/01/2016 GMT+7

Liverpool và Tottenham vào vòng 4 Cúp FA

Thứ 5, 21/01/2016 | 08:01:00 140 lượt xem
BPO - Rạng sáng 21-1, Liverpool đã đánh bại đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng 3 (League Two) Exeter City 3-0 trên sân nhà Anfield và giành vé lọt tiếp vào vòng 4 Cúp FA.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Joe Allen mở tỉ số. Ảnh: ReutersNiềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Joe Allen mở tỉ số

Trận này, HLV Jurgen Klopp không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Liverpool vẫn áp đảo hoàn toàn so với Exeter City. Ngay ở phút thứ 10, tỉ số đã được mở cho Liverpool sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. Brad Smith có bóng phối hợp bật tường với Benteke rồi xâm nhập vòng cấm trả bóng lại cho Joe Allen băng lên đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng, Liverpool tiếp tục ép sân và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của tiền đạo Benteke, Liverpool đã không thể sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Áp đảo hoàn toàn nhưng phải đến cuối trận khi Exeter City dồn đội hình lên tìm bàn gỡ, Liverpool mới có được bàn thắng thứ hai. Phút 74, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Sheyi Ojo tung cú dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm đánh bại thủ môn Robert Olejnik, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Pha dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool của Joao Teixeira (áo đỏ). Ảnh: ReutersPha dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool của Joao Teixeira (áo đỏ)

Chiến thắng được hoàn tất cho Liverpool ở phút 82 sau một pha phản công nhanh nơi trung lộ. Cầu thủ ghi bàn thứ ba cho Liverpool là Joao Teixeira với một pha dứt điểm từ góc hẹp sau đường chuyền dọn cỗ của Benteke.

Thắng đậm 3-0, Liverpool giành vé lọt tiếp vào vòng 4 Cúp FA. Đối thủ của Liverpool ở vòng 4 là West Ham - đội bóng đã đánh bại họ trong cả hai cuộc đối đầu ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa bóng năm nay.

* Ở trận đấu còn lại, Tottenham cũng đã ghi tên vào vòng 4 Cúp FA khi đá bại Leicester City 2-0 trên sân khách.

Người hùng của Tottenham ở trận này là tiền đạo Son Heung-Min với bàn mở tỉ số ở phút 39, rồi sau đó kiến tạo cho Nacer Chadli nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 66.

Đối thủ của Tottenham ở vòng 4 là Colchester United - đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng 2 (League One) nước Anh.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
103946

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu