Thứ 7, 20/04/2024 00:57:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 16/08/2011 GMT+7

42 tháng tù giam cho hành vi cướp tài sản

Thứ 3, 16/08/2011 | 00:00:00 1,593 lượt xem

Vừa qua, tại UBND xã Lộc Hưng, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh đã mở phiên tòa xét xử lưu động hai bị cáo: Thạch Linh (1987), thường trú ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh và Lê Văn Thảo (1995), thường trú ấp 4, xã Lộc Thái về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, vào lúc 11 giờ ngày 30-1-2011, Lê Văn Thảo, Thạch Linh, Lê Văn Phong và Ngô Tiến Tuấn đến nhậu tại nhà anh Lê Đăng Mão ở ấp 1, xã Lộc Hưng. Đến khoảng 14 giờ thì Phong rủ Linh, Thảo, Tuấn đi trộm cắp gà về làm mồi nhậu. Tất cả đồng ý rồi đi đến ấp 7, xã Lộc Hưng thì phát hiện bầy gà của bà Nguyễn Thị Trước đang ăn trong vườn. Khi thấy bà Trước đang ngồi ở cửa bếp, Thảo vờ hỏi thăm thì bà Trước trả lời không biết. Linh nhìn thấy trên cổ của bà Trước có đeo sợi dây chuyền màu vàng nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau khi chạy xe ra ngoài, Linh bàn với Thảo việc cướp giật, Linh điều khiển xe môtô chạy vào sân nhà bà Trước nhưng đầu xe quay ra ngoài, còn Thảo đi lại chỗ bà Trước vờ hỏi thăm rồi dùng tay phải giật sợi dây chuyền trên cổ. Thảo đưa sợi dây chuyền cướp được cho Linh cất giấu. Đến cuối giờ cùng ngày, Linh đưa cho anh Mão nhờ đem sợi dây chuyền nộp cho cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Ninh, sau đó Thảo bỏ trốn. Căn cứ vào biên bản kết luận định giá của hội đồng định giá tài sản huyện Lộc Ninh thì sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có trọng lượng 1,45 chỉ và mặt dây chuyền vàng có trọng lượng 0,47 chỉ, trị giá 4 triệu 761 ngàn đồng.

Tại phiên tòa, Thạch Linh và Lê Văn Thảo đã thú nhận những hành vi phạm tội. Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh tuyên phạt Thạch Linh 24 tháng tù giam và Lê Văn Thảo 18 tháng tù giam.

Văn Hùng - Thu Trang

  • Từ khóa
22212

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu