Thứ 5, 25/04/2024 21:33:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:46, 28/12/2018 GMT+7

Liên hiệp hội tổng kết năm 2018

Thứ 6, 28/12/2018 | 17:46:00 904 lượt xem
BPO - Ngày 28-12, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Liên hiệp hội Bình Phước) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, hội thành viên, thành viên liên kết trong hệ thống liên hiệp hội tới dự.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước có 13 hội thành viên, 6 thành viên liên kết, tổng số hội viên trí thức hơn 28.000 người. Năm 2018 các hội thành viên, thành viên liên kết đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ thống liên hiệp hội vững mạnh.

Cụ thể liên hiệp hội đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và tổ chức gặp mặt, đối thoại với trí thức. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xét chọn thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp đạt loại xuất sắc và trí thức tiêu biểu. Tạp chí Khoa học thời đại thực hiện tuyên truyền đúng tôn chỉ mục đích; bám sát nhiệm vụ chính trị theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. Liên hiệp hội còn tổ chức tư vấn, phản biện xã hội, nhất là phản biện dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); phản biện dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh… Tổ chức thành công lễ tổng kết, trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Nhâm đề nghị năm 2019 Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước cần xác định nhiệm vụ đột phá đối với từng lĩnh vực, tăng cường hoạt động phản biện xã hội, khoa học công nghệ, câu lạc bộ trí thức… một cách trách nhiệm, hiệu quả, nghiêm túc.

Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa liên hiệp hội với các hội thành viên, thành viên liên kết.

P.Dung

  • Từ khóa
9770

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu