Thứ 6, 26/04/2024 03:39:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:21, 03/06/2011 GMT+7

Liên đoàn Lao động tỉnh: Phấn đấu kết nạp mới 2.398 đoàn viên

Thứ 6, 03/06/2011 | 14:21:00 283 lượt xem

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cơ sở và ký kết giao ước thi đua khối huyện, thị, ngành và công đoàn các khu công nghiệp.

Ông Lâm Văn Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen
cho các đơn vị làm tốt công tác kết nạp hội viên mới
và thành lập công đoàn cơ sở

Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, năm qua, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã và Công đoàn các khu công nghiệp đã kết nạp được 2.662 đoàn viên, vượt 462 đoàn viên so với chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên số công đoàn cơ sở được thành lập quá thấp so với chỉ tiêu (22/37). Trong đó chỉ có 3 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cả về số lượng đoàn viên lẫn số công đoàn cơ sở (Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động thị xã Phước Long và Liên đoàn Lao động huyện Chơn Thành). Trong khu vực Nhà nước, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng và cơ quan chuyên môn nên 100% đơn vị thành lập được tổ chức công đoàn và 95% công nhân viên chức - lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Đối với khu vực ngoài Nhà nước, do chỉ có số ít chủ doanh nghiệp quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động, như bảo đảm việc làm; ký kết hợp đồng lao động; tham gia đóng BHYT, BHXH; có nội quy, quy chế sản xuất, khen thưởng đúng pháp luật… nên việc thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên ở khu vực này chỉ đạt 45% so với tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã giao chỉ tiêu cho liên đoàn lao động các huyện, thị xã và công đoàn các khu nghiệp trong năm 2011 kết nạp mới 2.398 đoàn viên và thành lập mới 37 công đoàn cơ sở. Đồng thời, Liên đoàn Lao động đã đề ra biện pháp thực hiện cụ thể, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những nội dung chủ yếu của Bộ luật Lao động có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân lao động bằng nhiều hình thức phong phú. Liên đoàn lao động các huyện, thị xã và công đoàn các khu công nghiệp phải thường xuyên, chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng khảo sát, thống kê sự biến động số lượng doanh nghiệp và tình hình công nhân lao động trên địa bàn, từ đó xác định được tỷ lệ doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo quy định…

Tại hội nghị, đại diện liên đoàn lao động 10 huyện, thị xã; công đoàn các ngành và các khu công nghiệp đã ký giao ước thi đua năm 2011 nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị; trao đổi, học tập kinh nghiệm trong khối…

L.P

  • Từ khóa
81152

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu