Thứ 5, 25/04/2024 18:23:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:44, 31/01/2013 GMT+7

Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng, tổng kết năm 2012 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Thứ 5, 31/01/2013 | 22:44:21 2,963 lượt xem

Ngày 31-1, Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày Thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2013), tổng kết năm 2012 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2012 của Bộ Chính trị và trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về dự lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, huyện, thị xã; hội viên Hội văn học nghệ thuật, hội Nhà báo, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật và các tác giả đoạt giải cuộc thi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng

Đồng chí Giang Văn Khoa, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã ôn lại quá trình 83 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Tỉnh Bình Phước là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng, là nơi có chi bộ Đảng cộng sản ra đời sớm nhất, góp phần to lớn trong phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công cuộc bảo vệ, xây dựng và kiến thiết quê hương. Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên, các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai đồng chí Nguyễn Văn Lợi và Giang Văn Khoa

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng  trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí (trái qua phải): Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chơn Thành; Nguyễn Thị Kim Nga, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Đoàn Như Viên, Tổng Biên tập Báo Bình Phước; Võ Thành Công, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản

Tại buổi lễ, Trưởng bộ phận giúp việc Ban Thường vụ tỉnh ủy đã báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo cho thấy, năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đồng bộ, đạt hiệu quả bước đầu, góp phần tích cực trong sự phát triển chung của tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, mô hình hiệu quả và đã xuất hiện những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2013, tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03 và Kế hoạch số 34 của Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Theo đó, cấp ủy và đảng viên trong toàn đảng bộ tập trung chỉ đạo, thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là đăng ký làm theo Bác Hồ gắn với sửa chữa khuyết điểm sau kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khóa XI) và xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và kiểm tra, đánh giá.

Ban tổ chức đã báo cáo kết quả và công bố các tác phẩm, tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc thi có 561 tác phẩm tham dự, trong đó có 89 tác phẩm của 95 tác giả đoạt giải.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Giang Văn Khoa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 cá nhân khác được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân và 1 cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng cho rằng, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường cách mạng của dân tộc.

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức tổng kết công tác năm 2012, xây dựng phương hướng năm 2013, trong đó có 5 điểm cần chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực không chỉ nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn là dịp để phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.                               

T.B

  • Từ khóa
4775

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu