Thứ 6, 29/03/2024 18:14:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:03, 25/04/2015 GMT+7

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

Thứ 7, 25/04/2015 | 09:03:00 132 lượt xem
BPO - Ngày 24-4 (tức ngày 6-3 âm lịch ) tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Tổ Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2015 đã thay mặt đồng bào cả nước thành kính tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Lễ giỗ Đức Tổ Lạc Long Quân theo nghi lễ truyền thống

Trước anh linh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân , trong không khí thành kính, trang nghiêm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước thực hiện nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao trời biển của Đức Quốc Tổ đã có công khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam; cầu mong Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Với lòng thành kính, con dân đất Việt xin nguyện một lòng đoàn kết, phát huy sức mạnh dân tộc, xây dựng nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu; phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, tiếp tục bảo vệ vẹn toàn non sông, gấm vóc, muôn dân đời đời thịnh trị, mãi mãi phụng thờ hương khói Tổ tiên. 

Tiếp đó, tại Đền thờ Mẫu Âu Cơ, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhân dân địa phương cũng đã thành kính tổ chức lễ dâng hương, hoa, lễ vật tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ người đã có công khai thiên lập quốc. 

Trước anh linh Tổ Mẫu, các cô gái thanh tân có nhan sắc và học vấn trong trang phục áo truyền thống rực rỡ sắc mầu, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa, đội lễ vật dâng lên Mẹ Âu Cơ cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an. 

Tương truyền, Lạc Long Quân là con của Kinh Dương Vương và Thần Long Nữ, lấy tiên nữ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, sau nở thành 100 người con trai, là tổ tiên của nước Việt. 

Về sau, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi, suy tôn người con lớn làm Vua lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (hiện là Việt Trì – Phú Thọ). 

Kể từ đây 18 đời vua Hùng đều lấy hiệu là Hùng Vương.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
91158

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu