Thứ 7, 20/04/2024 09:37:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:56, 24/10/2013 GMT+7

Lấy tư liệu của Tiểu đoàn 368 đề nghị phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân

Thứ 5, 24/10/2013 | 10:56:00 1,775 lượt xem

Ban chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long vừa tổ chức hội nghị lấy tư liệu của Tiểu đoàn 368 để đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tá Vũ Tiến Điền, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các lão thành cách mạng đã từng tham gia chiến đấu tại Tiểu đoàn 368 về tham dự hội nghị.

Tháng 3-1968, Tỉnh ủy, Ban chỉ huy Tỉnh đội chủ trương rút một phần lực lượng vũ trang các huyện, lấy Đại đội 70, 71, 75 làm nòng cốt, thành lập Tiểu đoàn 368, do đồng chí Sáu Hùng làm Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Sáu Bàng làm Chính trị viên với 400 cán bộ, chiến sĩ. Từ lúc thành lập đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 368 luôn dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng ngàn tên địch, xóa sổ nhiều đơn vị địch và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ. Với những thành tích đạt được, tiểu đoàn được Nhà nước tặng thưởng 19 Huân chương chiến công các loại; là đơn vị “Anh dũng diệt Mỹ”, “Thành đồng quyết thắng”; 90 đồng chí được tặng huân chương các loại, 200 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ...

Tại hội nghị, các lão thành cách mạng đã đưa ra nhiều ý kiến và đều thống nhất chung là trải qua từng thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 368 luôn kiên cường bám trụ và chiến đấu dũng cảm, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, xứng đáng được đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.                 

Quang Thạch

  • Từ khóa
9083

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu