Thứ 4, 24/04/2024 19:43:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 11:37, 20/10/2016 GMT+7

Lao động có tay nghề… vẫn thất nghiệp

P. Dung
Thứ 5, 20/10/2016 | 11:37:00 175 lượt xem

BP - Thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015, Tỉnh đoàn Bình Phước đã tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho 48.300 lượt học sinh THPT; cung cấp thông tin tư vấn cho 167.990 lượt người lao động về chế độ chính sách, lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp; lồng ghép mở 1.105 lớp đào tạo nghề cho gần 46.000 lượt thanh niên lao động trẻ, mở 12 lớp khởi sự doanh nghiệp cho 680 thanh niên có nhu cầu.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban giám thị Trại giam Tống Lê Chân tổ chức 12 buổi tư vấn hướng nghiệp cho gần 3.000 phạm nhân trước khi thi hành xong án phạt tù trở về địa phương. Hằng năm, Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 2 đợt tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên mới nhập ngũ và trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Từ đầu năm 2016 đến nay, đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức 11 chương trình tư vấn hướng nghiệp cho 4.000 lượt học sinh các trường học; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách về lao động cho 11.367 lượt thanh niên.

Anh Mạc Đình Huấn, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Do các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp chưa có sự phối hợp nên vẫn còn tình trạng doanh nghiệp thiếu lao động trong khi lao động có tay nghề vẫn... thất nghiệp. Hơn nữa, nhu cầu của thanh niên tỉnh ta hiện nay là việc làm bán thời gian tại chỗ (tùy thuộc vào mùa vụ), vì vậy giải quyết việc làm khó có thể đáp ứng đầy đủ.

  • Từ khóa
81766

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu