Thứ 4, 24/04/2024 23:19:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:59, 04/06/2015 GMT+7

Phật tử Bình Phước hân hoan mừng đại lễ Phật đản

Thứ 5, 04/06/2015 | 15:59:00 2,086 lượt xem
BP - Thành thông lệ, hàng năm cứ đến rằm tháng tư âm lịch, đại lễ Phật đản diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi cả phần lễ và phần hội. Trong không khí đó, phật tử ở khắp nơi trong, ngoài tỉnh nô nức lên chùa dự lễ với tấm lòng tôn kính đức Phật, cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Sáng 1-6 (tức ngày 15-4 âm lịch), tại chùa Thanh Long (Đồng Phú), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 - dương lịch 2015. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, huyện Đồng Phú và đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã về dự lễ.

CHĂM LO CHO THANH THIẾU NHI

Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 35oC, nhưng phật tử ở khắp nơi vẫn hoan hỉ đổ về chùa Thanh Long dự lễ với tấm lòng tôn kính. Nghi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, long trọng với các nghi thức: dâng hoa, cúng dường, chuông trống bách nhã. Đại biểu tham dự cùng các tăng ni, phật tử đã nghe thông điệp Phật đản, Phật lịch 2559; diễn văn Phật đản, Phật lịch của Chủ tịch Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thả bóng bay và chim bồ câu, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc

Đại lễ Phật đản năm nay tổ chức đúng ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, huyện thể hiện sự tận tâm hơn trong việc chăm lo các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng như tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổ chức các khóa tu mùa hè, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho các cháu sinh hoạt những ngày hè bổ ích.

Đại đức Thích Giác Đạo, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hớn Quản, trụ trì chùa Thanh Lâm, xã Đồng Nơ cho biết: Trong năm 2014, Giáo hội Phật giáo huyện Hớn Quản vận động quyên góp từ các tổ chức xã hội được 1,7 tỷ đồng, xây 3 căn nhà (mỗi căn trị giá gần 30 triệu đồng), tặng hàng ngàn phần quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, chùa Thanh Lâm còn tổ chức các khóa tu mùa hè giúp học sinh có thêm môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, bổ ích. Qua đó giúp các em nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được đâu là điều xấu, điều ác nên tránh, điều tốt, điều thiện nên làm. Đồng thời rèn luyện cho các em tính tự giác trong học tập, lao động, ý thức được trách nhiệm của bản thân với ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô... Dịp đại lễ Phật đản năm nay, chùa Thanh Lâm tặng 15 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong huyện.

DỰ LỄ PHẬT ĐẢN ĐỂ TÂM AN LẠC

Đi chùa để bỏ thói hư tật xấu, không sân si, đố kỵ, sống hiền lành, tha thứ, nghe giáo lý tốt đẹp của đạo Phật và truyền lại cho mọi người xung quanh để cùng hưởng bình an, hạnh phúc, tâm an lạc - đó là điều mà chị Lê Thị Quyến ở khu phố 9, phường Phước Bình (Phước Long) chia sẻ.

Hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh nan y phải nằm một chỗ, nhưng 20 năm nay bà Võ Thị Năm ở xã Đức Liễu (Bù Đăng) vẫn thường xuyên bắt xe đò từ nhà đến chùa Quang Minh (Đồng Xoài) để cầu cho gia đình sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn. “Tham dự đại lễ Phật đản và nghe thuyết giảng về Phật pháp, tôi cũng như các phật tử khác thấy tinh thần được gột rửa, tâm thế an lạc” - bà Năm trải lòng.

Dịp đại lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh và 10 huyện, thị phối hợp với Ủy ban MTTQ tại địa phương tổ chức các hoạt động từ thiện, tặng 5.000 phần quà cho người nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng phòng Dân tộc - tôn giáo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Văn Trường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Trong thời gian qua, Ban trị sự đã vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi... Đồng thời cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại lễ Phật đản; cùng lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dâng hương cúng dường đức Phật, thả bóng bay,  chim bồ câu, nghi lễ tắm Phật, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Lễ Phật đản là 1 trong 3 lễ cấu thành lễ Tam hợp mà Liên hiệp quốc gọi là Vesak (lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập niết bàn). Lễ Phật đản từ lâu được coi như một trong những dịp lễ hội quan trọng của Phật giáo. Đại lễ mừng ngày sinh của đức Phật diễn ra từ ngày 8-4 đến 15-4 âm lịch hằng năm với nhiều nghi thức Phật giáo và các hoạt động lễ hội sôi nổi.

Ngân Hà

  • Từ khóa
13227

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu