Thứ 6, 29/03/2024 02:47:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:34, 15/11/2017 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Thứ 4, 15/11/2017 | 14:34:00 1,212 lượt xem

BP - * Ngày 14-11, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Bình về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện (Bù Đốp).

Đại tá Nguyễn Quốc Bình tặng biểu trưng gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc cho đại diện 2 hộ dân - Ảnh: T.phước

Ấp Điện Ảnh có 141/145 hộ gia đình văn hóa, 3 năm liền ấp đạt danh hiệu văn hóa. Đầu năm 2017, ấp có 44 hộ nghèo, cuối năm giảm được 9 hộ. 85% lao động trong độ tuổi có việc làm với mức thu nhập ổn định 18 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được duy trì thường xuyên, như: tặng 44 phần quà trị giá 13,2 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công nhân ngày lễ, tết; xây 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Bình đánh giá cao kết quả đạt được của khu dân cư trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đại tá khẳng định, những đóng góp của khu dân cư là món quà có ý nghĩa đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị, cán bộ và nhân dân ấp Điện Ảnh tiếp tục có những hiến kế cụ thể, thiết thực hơn cho địa phương và tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Trọng Phước

* Cùng ngày, Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bình Đức 2, xã Đức Hạnh.

Thôn Bình Đức 2 hiện có 264 hộ với 1.060 người. Toàn thôn có 25 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và số người dân theo đạo khoảng 68,5%.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại 87 năm ngày truyền thống MTTQVN; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thôn. Theo đó, thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư, nhân dân trong thôn đã chấp hành nghiêm hương ước, quy ước, đảm bảo văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Với 4 năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa, cán bộ, nhân dân Bình Đức 2 đang nỗ lực quyết tâm cùng toàn xã về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Trần Thắng Phúc biểu dương kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân thôn Bình Đức 2 trong cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư. Đại tá mong muốn Bình Đức 2 tiếp tục phát huy thành quả, đoàn kết nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới và giữ vững danh hiệu khu dân cư, gia đình văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Trung Sinh

  • Từ khóa
19351

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu