Thứ 6, 19/04/2024 17:27:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:53, 23/02/2017 GMT+7

Lãnh đạo hội khuyến học hãy nuôi 1 con heo đất và đặt trên bàn làm việc

Thứ 5, 23/02/2017 | 13:53:00 95 lượt xem
BP - Ngày 22-2, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2016, sơ kết 1 năm triển khai đại trà các mô hình học tập và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo tổng kết công tác khuyến học cho thấy, năm 2016, toàn tỉnh trao 6.504 suất học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học với gần 3,5 tỷ đồng; 35.031 học sinh được tuyên dương, khen thưởng với tổng hơn 4,5 tỷ đồng. Trong năm, hội cũng đã tuyên dương 377 giáo viên với hơn 165 triệu đồng.

38 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2016 được tặng giấy khen

Năm học 2015-2016, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, Tỉnh đoàn đã trao 6.972 suất học bổng với gần 4,5 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 432 suất học bổng với tổng 648 triệu đồng; tuyên dương, khen thưởng 2.023 học sinh với tổng 2,1 tỷ đồng. Ban khuyến học Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp với tổng 300 triệu đồng/năm... Tổng quỹ khuyến học huy động trong năm 2016 hơn 10 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 71.777/214.361 hộ đăng ký “Gia đình học tập”, đạt 33,48%, trong đó, công nhận 100% gia đình; 81/81 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, đạt 100%, trong đó, công nhận 64 dòng họ; 513/866 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập”, trong đó, công nhận 100%; 180/205 đơn vị (thuộc xã, phường, thị trấn quản lý) đăng ký “Đơn vị học tập” và đã công nhận 178 đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu duy trì những chỉ tiêu đã đạt cao trong năm 2016 và nâng cao những chỉ tiêu còn thấp. Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, để công tác khuyến học đạt hiệu quả cao, mỗi lãnh đạo hội khuyến học các cấp nên nuôi 1 con heo đất và được đặt trên bàn làm việc. Số tiền thu nhiều hay ít phụ thuộc vào điều kiện mỗi người, nhưng đây là cách để thể hiện trách nhiệm nêu gương của người làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

V.Thuyên

  • Từ khóa
57802

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu