Thứ 5, 18/04/2024 08:38:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:20, 03/06/2015 GMT+7

Lắng nghe để giúp trẻ em phát triển toàn diện

Thứ 4, 03/06/2015 | 09:20:00 978 lượt xem
BP - “Lắng nghe trẻ em nói” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, do Bộ Lao động - thương binh và xã hội phát động từ ngày 1 đến 30-6. Theo đó, trách nhiệm của xã hội là tạo điều kiện cho trẻ được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình cần lắng nghe, xem xét và phản hồi để các em có được hành trang tốt nhất, vững bước vào đời.

Thông điệp của học sinh 4 xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, Thuận Phú và Thuận Lợi tại diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” huyện Đồng Phú

10 huyện, thị xã trong toàn tỉnh đã đồng loạt phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, tập trung vào các nội dung: Trẻ em được tham gia vào các vấn đề liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống trẻ em; trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; đầu tư - đầu tư cho tương lai của đất nước...

Thấu hiểu trẻ em bằng trái tim

Đó là thông điệp của các em học sinh đến từ các xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, Thuận Phú và Thuận Lợi (Đồng Phú) tại diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” do UBND huyện Đồng Phú phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện. Bài thuyết trình gây ấn tượng sâu sắc với người nghe, bởi cảm xúc chân thật, dẫn chứng thực tế và khao khát về mùa hè đúng nghĩa của trẻ em. Mùa hè thú vị là thế nhưng dường như đang bị rút ngắn dần bởi những lo lắng, kỳ vọng của người lớn. Thời gian đáng lý để vui chơi của các em lại bị phụ huynh tự động lấp đầy bằng lịch học hè kín mít... Từ đó vô tình gây ra áp lực cho trẻ.

“Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” (Kêu gọi thiếu nhi - Hồ Chí Minh), đơn giản vậy thôi hãy để chúng con được hồn nhiên sống đúng với lứa tuổi. Xin hãy lắng nghe chúng con bằng trái tim, hãy ngồi bên con, hãy đi và vui chơi cùng con, hãy là bạn đồng hành của tuổi thơ con” - em Bùi Thị Kim Phấn, học sinh lớp 6A1, Trường THCS - THPT Đồng Tiến nói.

Cũng tại diễn đàn, nhóm học sinh đến từ các xã Tân Lập, Tân Tiến và thị trấn Tân Phú đóng góp nhiều ý kiến về quyền được bảo vệ và chăm sóc của trẻ em. Các em nêu rõ: Một số trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhà vệ sinh bệnh viện chưa sạch sẽ, vẫn còn tình trạng hút thuốc dù đã có bảng cấm, thời gian trực của y tế học đường chưa đảm bảo...

Bức tranh của nhóm học sinh các xã Tân Phước, Tân Hưng, Tân Hòa và Tân Lợi phản ánh áp lực học tập bởi những chiếc cặp rất to đeo trên lưng học sinh. Qua đây, các em muốn nói, trẻ em có quyền được học tập nhưng cũng có quyền được vui chơi và giải trí. Một chương trình giáo dục toàn diện không chỉ trang bị kiến thức cho học sinh mà còn giáo dục nhân cách đạo đức cũng như rèn luyện thể chất. Cùng với việc truyền dạy kiến thức, kỹ năng, các em mong muốn được người lớn lắng nghe và hiểu các em muốn gì, cần gì. Gia đình, nhà trường sẽ chọn lọc để điều chỉnh, uốn nắn và tạo điều kiện cho trẻ thực hiện, phát huy.

Tại diễn đàn, các đơn vị chức năng đã lắng nghe, trả lời và giải thích những thắc mắc của trẻ, đồng thời khuyến khích các em mạnh dạn, tự tin nói lên tâm tư, nguyện vọng bản thân, hoặc viết thư gửi đến ban, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, ban tổ chức diễn đàn sẽ tổng hợp và đưa ra những đề xuất, tham mưu phù hợp cho lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bảo vệ trẻ em bằng hành động

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong năm 2014 Sở Lao động - thương binh và xã hội đã phối hợp các đơn vị phẫu thuật miễn phí cho 33 em bị bệnh tim bẩm sinh, tặng quà trẻ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết trị giá 4 tỷ đồng, 93,7% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh (tính đến tháng 9-2014), duy trì mô hình trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng tại 8 xã, phường, thành lập câu lạc bộ măng non tuyên truyền những thông tin bổ ích liên quan đến trẻ em...

Ông Trần Hữu Quyền, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, các cấp đang tích cực triển khai nhiều chương trình thiết thực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em có một mùa hè vui tươi, đầy ý nghĩa, như: giáo dục kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh nguy cơ bạo lực, xâm hại, diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, duy trì và phát triển mô hình hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại địa bàn khu dân cư... Nhân dịp tết Nguyên đán 2015 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Quỹ bảo trợ trẻ em đã tặng 1.800 phần quà trị giá 360 triệu đồng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao học bổng cho 342 học sinh vượt khó học giỏi tổng giá trị 535 triệu đồng; phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ 100% kinh phí 11 ca phẫu thuật tim cho trẻ...

Nhiều sân chơi, lớp học kỹ năng được tổ chức trong dịp hè tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, như học kỳ quân đội, trại hè “Búp măng xinh”; hội trại kỹ năng; lớp học làm người có ích... Để tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền bằng pa-nô, tờ rơi, gửi thông báo tuyển sinh đến các trường học. Cùng với các hoạt động vui chơi của trung tâm thì tại các khu dân cư, đoàn viên thanh niên cũng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt hè bổ ích cho các em với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, như: “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với các trò chơi dân gian.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
85146

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu