Thứ 7, 20/04/2024 09:50:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:50, 03/03/2018 GMT+7

Lan tỏa xây dựng đời sống văn hóa ở Đồng Phú

Thứ 7, 03/03/2018 | 15:50:00 117 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Đồng Phú đã thu hút đông tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Ông Lê Tiến Định, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Toàn huyện có 20.812 hộ với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào của huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới...

Người Tày, Nùng xã Đồng Tiến vui xuân với trò chơi lày cỏ truyền thống của dân tộc mình

Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở được huyện chú trọng. Nhiều xã đã đầu tư ngân sách và vận động xã hội hóa xây nhà văn hóa ấp, khu phố, điểm vui chơi giải trí, phòng đọc sách, báo..., đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, nhờ thực hiện công khai, dân chủ và bám sát tiêu chuẩn đề ra để bình xét các danh hiệu nên chất lượng và số lượng khu dân cư, gia đình, cơ quan đạt văn hóa được nâng lên.

Toàn huyện có 19.793/20.812 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 95%; 68/73 ấp, khu phố đạt văn hóa, chiếm 93,1%; 9/11 xã, thị trấn đạt “Xã chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Hiện nay, trên địa bàn có 19 nhà văn hóa cộng đồng ở 19 ấp đông đồng bào dân tộc thiểu số và 35 nhà văn hóa khu phố, ấp, đạt 100%... Chị Nguyễn Thị Nga, ấp Minh Tân, xã Tân Tiến nói: Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai, người dân có trách nhiệm hơn với công việc của cộng đồng, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít. Từ đó, mọi người ý thức hơn trong mỗi hành động, việc làm, tích cực xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.

Các phong trào thi đua như “Dạy tốt, học tốt”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Tuổi trẻ lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp”... cũng được phát động rộng rãi trong nhân dân. Qua mỗi phong trào đều xuất hiện những tấm gương người tốt, việc tốt, tạo ra nhiều “hạt nhân”, mô hình tích cực để nhân rộng. Hằng năm, các đơn vị, ngành, đoàn thể có 100% cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tham gia bình xét, xếp loại các danh hiệu, trong đó có trên 90% cá nhân, tập thể đạt tiên tiến, xuất sắc.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo, trong năm qua, từ các nguồn vận động, hỗ trợ, toàn huyện xây dựng 146 căn nhà tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở; cho vay không lấy lãi 5,595 tỷ đồng, giúp 1.897 lượt hộ nghèo, khó khăn có điều kiện sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống. Vận động nhân dân sửa chữa, làm mới 54,271km đường giao thông nông thôn, kéo 28,505km điện hạ thế, xây dựng 2 đập tràn, 1 lan can thành cầu, lắp đặt 62 cống các loại, đóng góp 2.336 ngày công lao động. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đầu năm 2017, toàn huyện còn 973 hộ nghèo, chiếm 4,35%; 447 hộ cận nghèo, chiếm 2%, đến cuối năm này  giảm còn 580 hộ nghèo (chiếm 2,49%) và 364 hộ cận nghèo (chiếm 1,56%).

Để phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, ông Lê Tiến Định cho biết thêm: Trong giai đoạn tiếp theo, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đồng Phú tiếp tục tập trung chỉ đạo có chiều sâu các nội dung cơ bản của phong trào, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa văn hóa, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội, các thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đồng thời đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Minh Hiền

  • Từ khóa
60318

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu