Thứ 6, 26/04/2024 03:38:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:03, 29/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024

Lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thứ 3, 29/10/2019 | 14:03:00 957 lượt xem
BP - Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được khởi xướng từ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014-2019, được xem là trách nhiệm chính trị, tình cảm của thanh niên với Tổ quốc, nhân dân; cổ vũ, bồi đắp lòng yêu nước trong thanh niên. Qua đó, giúp thanh niên thể hiện tình yêu Tổ quốc, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước bằng những hành động thiết thực.

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTNVN tỉnh cho biết: Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, tổ chức hội các cấp đã tích cực tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo thanh niên, trong đó triển khai đến 100% hội viên ở các cơ sở hội. Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền phong trào gắn với việc phát huy vai trò, tầm quan trọng của thanh niên trong sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cùng với phương pháp truyền thống, các cơ sở hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua những kênh truyền thông, mạng xã hội, fanpage “Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước”, fanpage “Tuổi trẻ Bình Phước”; tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ về truyền thống của địa phương, đơn vị với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đến nay, 100% cơ sở hội có ít nhất 1 tài khoản trên mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, vận động thanh niên. Từ đó, toàn tỉnh đã xây dựng 145 video/clip tuyên truyền “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hàng ngàn ấn phẩm giới thiệu về hình ảnh địa phương, đơn vị trên các tài khoản facebook. Trong đó, tiêu biểu là  Hội LHTNVN thành phố Đồng Xoài, các huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập, Đồng Phú...

Hội LHTNVN tỉnh tuyên dương 88 thanh niên sống đẹp năm 2019

11 huyện, thị xã, thành phố và 120 cơ sở hội trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền cho thanh niên tham gia xây dựng các tiêu chí thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Phước thời kỳ mới” có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”...

LAN TỎA NHIỀU HÀNH ĐỘNG ĐẸP

Với phương châm vì mọi người, sống có lý tưởng, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, những năm qua chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh đã được hội viên, thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ qua các cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến và sống có trách nhiệm. Sau khi các cấp hội triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, gần 1 triệu lượt thanh niên trong tỉnh đã tham gia viết nhật ký làm theo lời Bác, tủ sách Bác Hồ, thi kể chuyện về tấm gương anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, thi thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ và tích cực tham gia các đợt học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, toàn tỉnh đã tổ chức 758 cuộc tuyên truyền giáo dục truyền thống cho 284.919 lượt hội viên, thanh niên; 176 buổi tuyên truyền học tập nghị quyết của Đảng; 2.919 cuộc tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Vừa vận động rèn luyện, trong nhiệm kỳ vừa qua, “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục mở rộng cả về quy mô, hình thức và ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh đã tổ chức bảo vệ môi trường, quét dọn, phát quang trên 500km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 120km kênh mương, cống rãnh; thu gom trên 500 tấn rác thải; sửa chữa gần 575km đường nông thôn, kênh mương nội đồng. Các hoạt động này thu hút hơn 150.890 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng... Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác xã hội từ thiện, xây dựng nhà nhân ái, nhà thanh niên cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng được thanh niên tập trung thực hiện.

Trong giai đoạn 2014-2019, từ nguồn vận động của các cấp hội, cùng sự đối ứng ngày công, thanh niên toàn tỉnh đã xây tặng 119 căn nhà, sửa chữa 24 nhà nhân ái, nhà thanh niên với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; thăm và tặng 4.000 phần quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; trên 10.000 phần quà, học bổng tặng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học; tổ chức công tác xã hội, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 15.000 lượt người dân, thanh niên; tặng hơn 5.000 bộ sách giáo khoa, mở 622 lớp ôn tập văn hóa hè và chống tái mù chữ cho 7.375 lượt học sinh và người dân. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông sự tham gia của đoàn viên, thanh niên; kết quả đã thu được 45.181 đơn vị máu... Đặc biệt, trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị”, 50.000 lượt thanh niên đã tình nguyện tham gia làm mới và sửa chữa trên 30km đường nông thôn, nạo vét 40km kênh mương thoát nước; thực hiện 18 công trình thắp sáng đường quê dài 26km với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; vận động đoàn viên thanh niên tham gia làm 12 công trình đường nông thôn dài 131km với tổng giá trị 3,4 tỷ đồng...

Bằng nhiều việc làm thiết thực, ngày 26-4-2019, Hội LHTNVN tỉnh tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên dương 88 thanh niên sống đẹp. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những hành động, việc làm đẹp của lớp thanh niên hiện nay trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, thi đua bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắn nhủ tới tuổi trẻ Bình Phước phải biết nắm bắt cơ hội, tạo thế và lực từ việc khẳng định chính mình trong đạo đức, tri thức; biết rèn luyện để vượt qua mọi cám dỗ trong  xã hội, sống có lý tưởng, hoài bão, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
30907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu