Thứ 5, 28/03/2024 16:09:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:29, 18/01/2019 GMT+7

Lan tỏa niềm tin về vai trò của Hội LHPN

Thứ 6, 18/01/2019 | 15:29:00 203 lượt xem
BP - Ngày 17-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 tổng kết phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của hội. Kết quả đã tạo hiệu ứng tốt, giúp lan tỏa niềm tin về vai trò tổ chức hội đối với chị em phụ nữ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Nổi bật, các cấp hội phát triển tăng 4.843 hội viên, đạt 202% so với chỉ tiêu; giới thiệu 504 hội viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng nhận thức về Đảng, xem xét và kết nạp 298 chị. Hưởng ứng tiết kiệm nuôi heo đất “Trao yêu thương, nhận nụ cười”, hội viên tiết kiệm được hơn 2,1 tỷ đồng giúp phương tiện sinh kế 329 hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội còn vận động 736 sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 tỷ đồng; 47 nhà mái ấm tình thương trị giá hơn 3,1 tỷ đồng; cây - con giống, công trình an sinh xã hội chăm lo phụ nữ, trẻ em vùng biên trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm 2018, thông qua nhiều hình thức, hội đã hỗ trợ 163 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp 2,4 tỷ đồng. Hội LHPN tỉnh, huyện đã hỗ trợ pháp lý, thủ tục và thành lập 2 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác, 13 tổ liên kết phụ nữ phát triển kinh tế chủ yếu các lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt, cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp, dịch vụ gia đình... thu hút đông hội viên tham gia.

Hội nghị đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X giữa nhiệm kỳ 2016-2021; 5 năm thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Đồng thời, thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2019, nhất là phát huy vai trò hội tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái...

Dịp này, Hội LHPN tỉnh có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 2 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phương Dung

  • Từ khóa
43839

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu