Thứ 7, 20/04/2024 17:50:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:00, 31/05/2018 GMT+7

Làm theo Bác ở Phước Long

Thứ 5, 31/05/2018 | 15:00:00 1,841 lượt xem
BP - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Phước Long trong lao động, sản xuất, học tập, công tác. Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã nhân lên ngày càng nhiều “người tốt, việc tốt”.

 Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long xây dựng chủ đề: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”; năm 2018, chủ đề: “Trọng dân, gần dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả”. Theo đó, đa số các đảng ủy duy trì tốt việc chào cờ đầu tuần, đánh giá nhận xét công khai những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém của từng tập thể, cá nhân để sửa chữa, khắc phục. 100% cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Các đơn vị tiếp khách buổi trưa không uống rượu bia; ít còn trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ngồi quán trong giờ hành chính. Năm 2017, Thị ủy tổ chức thành công hội thi bí thư chi, đảng bộ cơ sở giỏi. Từ đó góp phần tiếp tục trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban hành nghị quyết và lãnh đạo thực hiện nghị quyết sát thực tế.

Ông Cao Đình Hải sản xuất giỏi từ vườn cây ăn trái, đã hiến 68m2 đất cho 1 hộ cận nghèo xây dựng nhà tình thương

Thị ủy Phước Long là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào “Thực hành tiết kiệm vì người nghèo”. Qua 6 đợt khui heo đất, tổng số tiền các tổ chức cơ sở đảng toàn thị xã thu được gần 2,9 tỷ đồng. Thị ủy đã chi 1,77 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đảng viên khó khăn có điều kiện đón xuân vui tươi, đầm ấm. Nguồn quỹ còn hỗ trợ xây tặng 37 căn nhà tình thương.

Cũng từ phong trào học và làm theo Bác, nhiều đơn vị đã cụ thể việc làm theo chuyên môn đem lại kết quả tốt. Tiêu biểu như Đảng ủy Công an thị xã tổ chức làm chứng minh nhân dân vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, đáp ứng nhu cầu 936 trường hợp là người già yếu, khó khăn về phương tiện đi lại tại 2 xã Phước Tín và Long Giang. Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (riêng năm 2017 đã cấp 4.228 giấy, tăng 30% so với năm 2016). Đài Truyền thanh thị xã mỗi tuần xây dựng một chuyên mục học tập và làm theo Bác, thời lượng từ 5-7 phút, nội dung phong phú, đa dạng, nêu nhiều gương “người tốt, việc tốt”. Thị đoàn tổ chức hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức “Rung chuông vàng”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Không chỉ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà phong trào làm theo Bác trong nhân dân, doanh nghiệp cũng sôi nổi, phong phú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Gia đình ông Lý Thành Vinh ở thôn Phước Quả, xã Phước Tín ủng hộ 135 triệu đồng xây dựng hội trường và hệ thống điện chiếu sáng trong thôn. Tết Nguyên đán năm 2017 và 2018, gia đình ông còn ủng hộ 190 phần quà tặng người nghèo, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng. Ở khu phố 2, phường Phước Bình, gia đình ông Cao Đình Hải là nông dân sản xuất giỏi đã hiến 68m2 đất cho 1 hộ cận nghèo cùng khu phố xây nhà tình thương; đồng thời tự nguyện di dời 7 ngôi mộ, giải phóng mặt bằng để xây Trường mẫu giáo Phước Bình. Ông Phạm Minh Châu ở khu phố 4, phường Long Thủy từng là nông dân nghèo khởi nghiệp từ 15 triệu đồng do Chi hội nông dân khu phố xét cho vay vốn ngân hàng chính sách. Sau nhiều năm làm ăn hiệu quả, vươn lên làm giàu, ông đã tự nguyện tặng nhà tình thương cho 1 hội viên với suy nghĩ “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Hoặc Công ty TNHH Lan Cường kinh doanh chế biến hạt điều xuất khẩu (khu phố Phước Trung, phường Phước Bình) vừa hoạt động hiệu quả vừa thực hiện tốt chính sách thuế với Nhà nước. Mỗi năm, công ty tặng hàng chục phần quà cho người nghèo, tặng học bổng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Từ việc học tập và làm theo gương Bác, trên địa bàn thị xã Phước Long ngày càng nhiều tấm lòng nhân ái, sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người nghèo, là nhân tố tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Đỗ Hồng Triều, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Long cho biết: Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thị ủy triển khai đồng bộ các chuyên đề theo từng năm, tổ chức các lớp học tập đầy đủ và nghiêm túc. Do vậy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng thấm sâu trong các tầng lớp nhân dân. Chuyển biến về thái độ ứng xử và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng rõ nét; những hành động, việc làm “tử tế” trong nhân dân ngày càng nhiều. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Bác Hồ (19-5-1890 - 19-5-2018), Thị ủy đã tuyên dương 12 tập thể và 24 cá nhân điển hình, qua đó tiếp tục nhân lên nhiều người tốt, việc tốt như lời Bác dạy: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Q.Minh

  • Từ khóa
2125

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu