Thứ 4, 24/04/2024 07:27:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:33, 06/03/2019 GMT+7

Làm giàu từ kinh doanh cây tầm vông

Thứ 4, 06/03/2019 | 09:33:00 1,397 lượt xem

BP - Anh Điểu Út, trú khu phố Đông Phất, phường Hưng Chiến (Bình Long), được biết đến là chủ vựa tầm vông lớn nhất vùng. Hiện anh Út thu mua tầm vông từ các hộ dân để cung cấp cho các cơ sở ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và các tỉnh miền Tây. Hằng năm, gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa bàn.

Không những làm kinh tế giỏi, anh Út còn thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào, thể dục thể thao. Hiện anh là thành viên Câu lạc bộ cờ tướng của thị xã Bình Long và đã đạt nhiều giải thưởng cao ở các giải đấu cờ tướng do thị xã và tỉnh tổ chức. Anh Út cho biết: Tôi chơi cờ tướng một phần vì đam mê, một phần rèn luyện trí tuệ và tính kiên nhẫn, tập trung hơn trong công việc. 

Anh Điểu Út (bìa trái) chơi cờ tướng để rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trungAnh Điểu Út (bìa trái) chơi cờ tướng để rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung

Thùy Hương

  • Từ khóa
924

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu