Thứ 5, 28/03/2024 15:47:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:10, 19/08/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19-8-1945 - 19-8-2018)

Xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân

Chủ nhật, 19/08/2018 | 07:10:00 1,992 lượt xem
BP - Ngày 12-12-2005, Chủ tịch nước ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân (CAND), trong đó quy định: Ngày 19-8 hằng năm là ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, những năm qua lực lượng CAND Bình Phước luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trên mặt trận giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Anh hùng trong thời chiến

Sau khi giành được chính quyền, ngày 26-8-1945, tổ chức Công an tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập với tên gọi Quốc gia tự vệ cuộc Thủ Dầu Một (tiền thân của lực lượng CAND Bình Dương và Bình Phước sau này). Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược (từ năm 1945-1954), cùng với đồng bào Nam bộ, lực lượng công an trong tỉnh vừa xây dựng lực lượng, vừa tham gia đấu tranh, kiên trì bám sát địa bàn hoạt động, lấy việc bảo vệ nhân dân, diệt tề trừ gian và phát triển cơ sở cách mạng làm nhiệm vụ chính. Lực lượng công an đã mưu trí đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt của bọn phòng Nhì, mật thám và tay sai Pháp. Ngoài ra còn thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, tài chánh của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh Bình Phước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), lực lượng CAND Bình Phước trải qua nhiều thăng trầm, phần lớn tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhưng vẫn làm tốt công tác binh vận, giao liên, xây dựng căn cứ và công tác địch tình. Đến năm 1965, được sự chi viện của miền Bắc và Khu 10, lực lượng công an trong tỉnh được củng cố và phát triển lớn mạnh để trấn áp bọn phản cách mạng, chủ động đập tan mọi âm mưu hoạt động của địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và nhân dân, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, quản lý vùng giải phóng, khám phá các tổ chức gián điệp, biệt kích, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các phái đoàn quốc tế đến giám sát thi hành Hiệp định Paris tại Lộc Ninh. Đặc biệt từ năm 1972-1975, lực lượng công an tỉnh đã bảo vệ vững chắc thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Lộc Ninh, góp phần quan trọng phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước.

Vững mạnh trong thời bình

Nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng nên hằng năm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội... được giữ vững, không để xảy ra các vấn đề phức tạp. Lực lượng công an đã phối hợp bảo vệ an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Về trật tự xã hội, những năm gần đây, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án cao, đạt trên 85%, trọng án đạt 100%. Nhiều chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh thành công, được dư luận nhân dân hoan nghênh. 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 280 vụ án hình sự, bắt 575 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,45% (42/44 vụ, 60 đối tượng) vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao từ đầu năm; thu giữ nhiều tang vật và tài sản trị giá khoảng 3,1 tỷ đồng; đã khởi tố 241 vụ, 392 bị can. Điển hình, cuối tháng 6-2018, lực lượng công an đã phá Chuyên án 018TR, bắt giữ 15 đối tượng trong 2 băng nhóm, triệt phá 2 đường dây chuyên trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn “đá nóng” xe môtô và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn 2 huyện Phú Riềng, Hớn Quản. Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ trộm cắp xe môtô đem tiêu thụ tại khu vực biên giới Campuchia. 

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 137 vụ, 167 đối tượng, thu giữ 49,4 gam ma túy tổng hợp; 27,2 gam heroin; 1,6 gam cần sa khô, 3 cây cần sa; 45 điện thoại, 40 xe môtô, 61,7 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Đầu tháng 3-2018, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú (bí số 417M). Qua đó bắt 5 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 85 gam ma túy tổng hợp, 10 gam heroin, 1,5 triệu đồng, 5 xe môtô và một số đồ vật khác có liên quan.

Lực lượng công an tỉnh còn đấu tranh, phát hiện 178 vụ, 133 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (trong đó có 2 vụ tham nhũng), thu giữ 47.090 gói thuốc lá, 175,95 tấn đường cùng một số tang vật khác; phát hiện 139 vụ, 125 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tang vật thu giữ 250m3 gỗ các loại, 32kg thịt, 6 cá thể động vật hoang dã, 6,1 tấn thịt, sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gần 13 tấn phế liệu, 190m3 cát; phát hiện 118 vụ, bắt 124 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 53,61kg và 5.334 viên pháo, đã khởi tố điều tra 19 vụ, 26 bị can; tuyên truyền vận động nhân dân thu gom, giao nộp trên 511 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong các đợt tấn công, trấn áp tội phạm 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an tỉnh đã có nhiều tấm gương tiêu biểu như: Phòng Cảnh sát hình sự, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thị xã Bình Long); các cá nhân: Thượng úy Trần Văn Đan (Cảnh sát hình sự Công an huyện Bù Đăng), Thượng tá Minh Sơn Đông và Thiếu tá Nguyễn Thừa Dũng (Phòng Cảnh sát hình sự), Thượng úy Trần Anh Dũng (Phòng Cảnh sát môi trường), Thượng úy Đoàn Thanh Tuấn (Phòng Cảnh sát giao thông), Thượng úy Đỗ Văn Liên (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Chơn Thành)...

Với nỗ lực trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng công an toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2018 xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người, bị thương 68 người, so cùng kỳ năm 2017 giảm 18% số vụ, 4,5% số người chết và 39,3% số người bị thương; xảy ra 20 vụ cháy (giảm 1 vụ so cùng kỳ năm 2017), làm bị thương 2 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 4,387 tỷ đồng.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn và nhân rộng các mô hình, điển hình đảm bảo an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm. Duy trì tốt hoạt động 314 tổ an ninh công nhân, 5.287 tổ an ninh nhân dân tại các khu dân cư; 138 đội thanh niên xung kích, 145 đội dân phòng, 38 tổ an ninh tự quản, 841 tổ hòa giải...

Song song với công tác đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, những năm qua, lực lượng công an tỉnh Bình Phước còn tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cải cách hành chính. Trong đó, duy trì tốt chế độ giải quyết công việc cho công dân vào thứ 7 hằng tuần; phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, chuyển giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu đến tận nơi người dân (khi có yêu cầu); bố trí cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ ½ đến 2/3 lần so với quy định. Trong tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngày càng niềm nở, hướng dẫn tận tình về thủ tục để người dân không phải đi lại nhiều lần, phiền hà, tốn thời gian và chi phí... góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Văn Thủy

  • Từ khóa
22521

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu