Thứ 7, 20/04/2024 08:09:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:25, 19/07/2012 GMT+7

Nhiều hoạt động kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam-Lào

Thứ 5, 19/07/2012 | 14:25:00 1,734 lượt xem

Các nhà lãnh đạo Lào và Việt Nam tại buổi chiêu đãi

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào, Sứ quán Việt Nam tại Lào ngày 18-7 đã tổ chức chiêu đãi trọng thể.

Đến dự về phía Lào có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone và phu nhân; Thủ tướng Thongsin Tham mavong và phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và phu quân; cùng nhiều vị ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng nhiều quan chức cao cấp của Đảng và Nhà nước và các bạn Lào.

Về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và các doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu chân thành cảm ơn Chủ tịch Chummaly Saynhasone và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Mặt trân Lào xây dựng đất nước cùng đông đảo các bạn Lào đã đến dự, mang tới những tình cảm đồng chí, anh em nồng nàn, thân thiết nhất cho nhân dân Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 50 năm qua và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Việt Nam rất tự hào và vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào liên tục có những bước phát triển, được nâng lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, to lớn cho hai nước.

Quan hệ chính trị ngày càng keo sơn, bền chặt. Hợp tác kinh tế có những bước tiến vượt bậc. Hợp tác giáo dục, đào tạo được đặc biệt chú trọng, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Quan hệ hợp tác về an ninh, quốc phòng, đối ngoại ngày càng chặt chẽ và hiệu quả; uy tín và vị thế của Việt Nam và Lào được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Việt Nam vô cùng tự hào, phấn khởi trước những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giành được trong những năm qua và mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả, trong sáng, chí nghĩa chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam trước đây cũng như hiện nay; cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã tạo mọi thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào có cuộc sống ổn định, góp phần vào xây dựng đất nước Lào và làm cầu nối vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Thongsin Tham mavong khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vô cùng tự hào nhận thấy trong suốt 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em, tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết truyền thống đặc biệt không ngừng được nâng niu và vun đắp, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng không ngừng được củng cố, nâng cao về chất lượng và ngày càng có hiệu quả cao.

Cho dù bối cảnh tình hình có biến chuyển như thế nào đi chăng nữa, Lào nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển mối quan hệ trong sáng, thủy chung đó và truyền lại cho các thế hệ con cháu mai sau, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Kaysone Phomvihan kính yêu coi “Tình hữu nghị anh em, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là một viên ngọc quý và là một tài sản vô giá.”

Cũng trong ngày 18-7, lễ míttinh kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2012) và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và phát triển Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2012) đã diễn ra trọng thể tại tỉnh Attapeu (Lào).

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết và hữu nghị, thay mặt cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu, ông Khamphanh Phommathat - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Attapeu, đã ôn lại chặng đường hơn 50 năm đoàn kết, hữu nghị của hai đất nước, hai dân tộc Lào-Việt Nam, cũng như mối quan hệ của đồng bào các dân tộc Attapeu với người dân Kon Tum.

Ông Khamphanh khẳng định bài học kinh nghiệm trong công cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc phát huy tốt trên chặng đường mới, đó là xây dựng và phát huy mối quan hệ, hợp tác hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực. Bài học kinh nghiệm này cũng đã được hai tỉnh Attapeu và Kon Tum phát huy tốt trong công cuộc kiến thiết, xây dựng hai tỉnh ngày một phát triển.

Trong đó, tỉnh Kon Tum đã giúp Attapeu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, hai tỉnh đang tăng cường hợp tác để cùng nhau phát triển tuyến kinh tế Đông Tây Thái Lan-Lào-Việt Nam.

Phát biểu tại lễ míttinh, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, khẳng định cán bộ nhân dân tỉnh Kon Tum rất tự hào về mối quan hệ hợp tác hữu nghị thủy chung giữa hai đất nước nói chung và hai tỉnh Kon Tum và Attapeu nói riêng. Đây là mối quan hệ hiếm có và trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc. Nói về mối quan hệ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam-Lào "hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long." Chủ tịch nước Lào Souphanouvong cũng khẳng định "tình hữu nghị Việt-Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất."

Ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng "để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hai tỉnh chúng ta cần tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, về truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo kế cận của hai nước dày công xây dựng, được bảo vệ bằng xương máu và công sức của bao anh hùng liệt sỹ và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng. Chúc mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung và Kon Tum-Attapeu nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp."

Cũng nhân dịp này, tối 18-7, đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum cũng tổ chức lưu diễn phục vụ quần chúng nhân dân tỉnh Attapeu; tổ chức Hội chợ thương mại giữa các doanh nghiệp của hai tỉnh...

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
5354

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu