Thứ 6, 29/03/2024 17:06:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:33, 06/06/2012 GMT+7

KỶ NIỆM NGÀY NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 6-6

Thứ 4, 06/06/2012 | 15:33:00 3,657 lượt xem

NGƯỜI CAO TUỔI BÌNH PHƯỚC:

“Mỗi ngày sống, mỗi ngày vui”

Thành lập năm 2000, dù còn rất non trẻ nhưng Hội Người cao tuổi (NCT) Bình Phước đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Nhân ngày NCT Việt Nam 6-6, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thế Thành, Chủ tịch Hội NCT tỉnh để tìm hiểu sâu hơn về đời sống cũng như nguyện vọng “sống vui, sống khỏe, sống có ích” của NCT ở Bình Phước.

P.V: Là nơi hội tụ, “sân chơi” của NCT, xin ông cho biết Hội NCT tỉnh đã làm gì để tạo sự gắn bó lâu dài của hội viên và thu hút NCT vào hội?

Ông Bùi Thế Thành

Ông Bùi Thế Thành: Trước hết, Hội NCT tỉnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất, hướng tới NCT trong tỉnh có đời sống kinh tế ổn định từ trung bình trở lên; sau đó là đời sống tinh thần phong phú, hấp dẫn thông qua 348 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Hội luôn chăm lo quyền lợi của hội viên khi ốm đau, hoạn nạn và qua đời. Điều đó đã tạo sự tin tưởng và gắn kết hội viên cũng như khuyến khích NCT vào hội. Tính đến nay, bằng sự nỗ lực của các cấp hội, 6.894 NCT nghèo, cô đơn, NCT từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ, chính sách theo Luật NCT Việt Nam; 8.256 NCT trong tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Chỉ tính dịp tết Nhâm Thìn vừa qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên NCT ủng hộ, đã có 8.163 NCT, mẹ Việt Nam anh hùng, NCT có tuổi Đảng 40, 50, 60 và trong diện được hưởng bảo trợ, NCT nghèo được tặng quà với tổng số tiền 2 tỷ 370 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động thăm hỏi, mừng thọ, tang lễ được thực hiện tốt. Từ đầu năm đến nay, đã có 2.522 NCT ốm đau, tai nạn được thăm hỏi, động viên và tặng quà; 1.208 NCT được mừng thọ với số tiền gần 200 triệu đồng; 523 NCT được phúng viếng khi qua đời, với số tiền gần 100 triệu đồng.

P.V: Bình Phước hiện có trên 6.500 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Điều gì khiến các cụ ở tuổi được xã hội tạo điều kiện để nghỉ ngơi, an dưỡng, vui hưởng tuổi già nhưng vẫn tích cực làm giàu, thưa ông?

Ông Bùi Thế Thành: Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại các câu lạc bộ thì Hội NCT tỉnh còn phát động phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình NCT làm kinh tế giỏi, cho thu nhập cao. Bình Phước hiện có 17.885 hội viên NCT trực tiếp lao động sản xuất, chiếm tỷ lệ 35% NCT trong tỉnh; 355 hội viên NCT là chủ trang trại, chiếm 84,5% số chủ trang trại là NCT trong toàn tỉnh và 65 hội viên NCT là chủ doanh nghiệp trên tổng số 72 doanh nghiệp NCT toàn tỉnh, đạt 90,2%.

Người cao tuổi được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm Bảo trợ tỉnh

Làm kinh tế giỏi thể hiện ý chí và nguyện vọng của NCT, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu. NCT luôn phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn vốn, năng lực, sức khỏe... để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương đất nước, làm vẻ vang truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

P.V: Không chỉ làm kinh tế giỏi, NCT Bình Phước còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào; quan tâm, chăm sóc thế hệ trẻ. Xin ông cho biết vài nét về các hoạt động này?

Ông Bùi Thế Thành: Tỉnh Bình Phước hiện có 781 hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền như: Bí thư chi bộ, ấp trưởng, già làng, cán bộ mặt trận Tổ quốc và trưởng, phó các ban, hội tại xã, phường, thị trấn. Ở cấp tỉnh và các huyện, thị xã, NCT làm chủ tịch, phó chủ tịch các hội đặc thù như: Cựu chiến binh, chất độc da cam, NCT, bảo trợ bệnh nhân nghèo, khuyến học... Ở lĩnh vực, hoàn cảnh nào, NCT cũng luôn tâm huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NCT luôn phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân, tương ái, giúp đỡ gia đình người có công, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam. Hội cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ thông qua hoạt động khuyến học, khuyến tài. Toàn tỉnh hiện có 7.128 NCT tham gia công tác khuyến học - khuyến tài và ngày càng tạo uy tín trong cộng đồng. Ở tỉnh, chủ tịch hội đảm trách nhiệm vụ là Phó chủ tịch Hội khuyến học tỉnh. Tại các huyện, thị xã, thường trực hội khuyến học đều là hội viên NCT. Tại xã, phường, thị trấn đều có NCT tham gia công tác khuyến học. Ngoài ra, còn có hội khuyến học theo dòng họ, hội khuyến học đồng hương... Hàng năm đều khen thưởng những học sinh đậu đại học, cao đẳng, trung cấp, học sinh giỏi các cấp. Đó là động lực rất quan trọng để con, cháu nỗ lực hơn trong học tập, vượt qua khó khăn, vì ngày mai lập nghiệp, xây dựng đất nước.

Những việc làm trên đã toát lên tinh thần và nghị lực “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của NCT. Bài học được đúc kết chính là nguồn nội lực và tiềm năng to lớn của NCT Bình Phước đã và đang được khơi dậy, phát huy. Là thế hệ đi trước, chúng tôi luôn tâm niệm sống phải thật ý nghĩa - “mỗi ngày sống, mỗi ngày vui”, xứng đáng là “cây cao bóng cả”, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Tú (thực hiện)

  • Từ khóa
4356

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu