Thứ 6, 19/04/2024 12:35:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:26, 21/11/2018 GMT+7

Kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Thứ 4, 21/11/2018 | 09:26:00 174 lượt xem

BP - * Ngày 20-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018). Dự và chung vui với cán bộ, giảng viên nhà trường có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Ánh Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo nhà trường.

Tại buổi họp mặt, thầy Nguyễn Thanh Thuyên, Phó hiệu trưởng trường cho biết: Trải qua 21 năm, Trường Chính trị tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng 415 lớp với hơn 39.000 lượt học viên. Riêng năm 2018, đào tạo, bồi dưỡng 85 lớp với hơn 7.500 lượt học viên. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Trường cũng đã nghiệm thu 1 đề tài cơ sở và 1 đề tài cấp trường; đăng ký thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh, 2 đề tài cấp cơ sở, phát hành 2 số thông tin lý luận và thực tiễn. Đồng thời hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm từ 7 phòng, khoa còn 5 phòng, khoa theo Đề án 999 của Tỉnh ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND -  UBMTTQVN tỉnh chúc mừng cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Chính trị tỉnh - Ảnh: Ngân Hà

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền biểu dương thành tích đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường đạt được; đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban giám hiệu trường cần thực hiện tốt các quy chế, quy trình đào tạo; không chạy theo thành tích, không để xảy ra tiêu cực trong đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng môi trường giảng dạy, học tập tiêu biểu, mẫu mực. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chủ động cập nhật kiến thức mới, giảng dạy phải gắn với lý luận thực tiễn, tránh tình trạng giảng lý luận suông, xa rời thực tiễn...

Dịp này, trường trao giấy chứng nhận cho 4 giảng viên dạy giỏi cấp trường; 5 học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2018.

N.

* Cùng ngày, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền dự lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam do Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tổ chức.

Thời gian qua, có nhiều thầy, cô giáo của trường nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục, là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Tiêu biểu như thầy Dương Minh Châu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; thầy Lý Thành Chung đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc...

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nên chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2017-2018 được nâng lên. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,41%, trong đó học lực khá, giỏi 79%; 100% học sinh hạnh kiểm khá, tốt. Trường có 7 năm liên tục tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%, trong đó tỷ lệ điểm trung bình thi xếp thứ 3 toàn tỉnh sau 2 trường chuyên; tỷ lệ đậu đại học 70%...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đánh giá cao những thành tích xuất sắc thầy trò nhà trường đạt được thời gian qua. Đồng chí mong rằng thầy trò nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số có môi trường học tập tốt nhất.

Dịp này, tập thể nhà trường và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

V. Thuyên

* Sáng cùng ngày, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Lê Thanh Tú; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, thị xã Đồng Xoài; thầy cô giáo trong Ban giám hiệu qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, cùng thầy trò nhà trường dự lễ.

Năm học 2017-2018, trường tuyển sinh được 9.777 học sinh, sinh viên, đạt 150,4%; mở thêm 3 ngành trung cấp mới (trồng trọt - bảo vệ thực vật, công nghệ ôtô, kế toán - tin học) nâng tổng số tuyển sinh dài hạn của trường lên 17 ngành; tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp đạt hơn 75%.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị, tập thể thầy và trò nhà trường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để khẳng định vị trí, thương hiệu của trường, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh; phối hợp các trường THCS tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Đồng thời, tập trung xây dựng và mở rộng các ngành nghề đào tạo sát nhu cầu doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Trường cần tăng cường liên kết đào tạo; đề xuất các bộ, ngành hữu quan đào tạo lưu học sinh Campuchia về lĩnh vực cao su, đáp ứng nguồn nhân lực cho nước bạn và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, hữu nghị.

Dịp này, 8 tập thể và 16 cá nhân của Trường cao đẳng Công nghiệp cao su được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

N.

* Ngày 20-11, đến dự và chung vui với thầy, trò Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) tại lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam có đồng chí Nguyễn Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện một số sở, ngành trong tỉnh.

Thời gian qua, Trường THPT chuyên Quang Trung được mệnh danh là cái nôi đào tạo nhân tài của tỉnh, liên tục trong danh sách các trường THPT đứng đầu cả nước về chất lượng đào tạo. Trường hiện có 91 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó hơn 60 giáo viên, 2 nhà giáo ưu tú, tổng 830 học sinh. Năm học 2017-2018, số học sinh khá, giỏi của trường trên 99%; tốt nghiệp THPT đạt 100%; 88 học sinh giỏi cấp tỉnh; 35 học sinh giỏi cấp quốc gia; 3 học sinh môn Vật lý dự thi chọn đội tuyển châu Á. Đặc biệt, em Nguyễn Văn Thành Lợi đã đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á và huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế. Toàn trường đoạt 53 huy chương các loại trong kỳ thi Olympic 30-4 và 29 huy chương Olympic khoa học tự nhiên; nhất toàn đoàn cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh; 2 giải ba sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia. Bên cạnh đó, có 3 thầy cô được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc; 2 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...

Tại lễ kỷ niệm, tập thể Trường THPT chuyên Quang Trung nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 cá nhân nhận quyết định công nhận nhà giáo ưu tú; 1 cá nhân nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc...

P. Dung

  • Từ khóa
88318

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu