Thứ 7, 20/04/2024 06:12:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:44, 10/12/2019 GMT+7

Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 9, khóa IX: 7/24 chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt kế hoạch

Thứ 3, 10/12/2019 | 10:44:00 189 lượt xem

BPO - Sáng 10-12, kỳ họp thứ 9, khóa IX HĐND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai, Phạm Công điều hành kỳ họp.

Trong buổi sáng, kỳ họp tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời xem xét báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của UBND tỉnh, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức và còn nhiều hạn chế, nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh đạt được kỳ vọng của năm bứt phá, tốc độ tăng trưởng khá cao (7,8%) góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020; 24 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của Nghị quyết HĐND tỉnh cơ bản hoàn thành toàn diện và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt và chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới đạt 92% kế hoạch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 vẫn còn những khó khăn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do có nơi còn thiếu tinh thần quyết liệt, chậm đổi mới, dám nghĩ, dám làm; đâu đó vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực thi chính sách pháp luật còn hạn chế, các quy định của pháp luật còn chồng chéo, chưa thật sự rõ ràng gây khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại biểu dự kỳ họp

Buổi chiều cùng ngày kỳ họp sẽ xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban Văn hóa xã hội; Ban pháp chế và tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

Một số kế quả nổi bật năm 2019

          Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước thực hiện cả năm tăng 7,8% (vượt kế hoạch đề ra là 7,3-7,5% và cao hơn mức tăng trưởng 6,8% của cả nước).

          GRDP bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 2018; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

          Thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.054 tỷ đồng, vượt kế hoạch so với nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh đề ra.

          Xây dựng hoàn thành 1.000km đường giao thông nông thôn. 48/90 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,3%

          Hai thị xã Bình Long, Phước Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 50%.

          Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,8%.

          Thu hút 38 dự án FDI, đạt 108% kế hoạch năm với số vốn đăng ký 350 triệu USD, có 1.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18,15% so với năm 2018.

          Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện đạt 23.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% GRDP.

          Triển khai thực hiện xóa 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đã xóa 256/324 căn, đạt 79% kế hoạch, hỗ trợ sửa chữa nhà 39/62 căn, đạt 62,9%.

P.Dung

  • Từ khóa
31725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu