Thứ 7, 20/04/2024 06:36:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:12, 17/12/2014 GMT+7

Kinh nghiệm trong phát triển đảng ở Tân Phú

Thứ 4, 17/12/2014 | 15:12:00 1,394 lượt xem
BP - Đảng bộ thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) hiện có 12 chi bộ trực thuộc, với 154 đảng viên. Nhiều năm qua, số đảng viên mới được kết nạp luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Đảng ủy thị trấn được công nhận “trong sạch, vững mạnh” 5 năm liền (2010-2014).

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Đại Hiệu (bìa phải) trao đổi công việc với cán bộ đảng viên

Theo Phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Tân Phú Hoàng Đại Hiệu, để phát triển đảng viên đạt kết quả, trước hết cần phải làm tốt công tác tạo nguồn. Hàng năm, Đảng ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; cử quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng... Trên cơ sở đó, căn cứ vào chỉ tiêu, nguồn đối tượng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng, phát hiện những quần chúng có đầy đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng. Kết quả, trong 5 năm liền công tác kết nạp Đảng tại thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, năm 2010 kết nạp 8 đảng viên (đạt 133%), năm 2011 là 8 đảng viên (đạt 133%), năm 2012 kết nạp 10 đảng viên (đạt 167%), năm 2013 kết nạp 6 đảng viên (đạt 150%) và năm 2014 có 8 đảng viên kết nạp (đạt 133%).

Đảng ủy thị trấn Tân Phú còn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt từng chi bộ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để mỗi đảng viên, mỗi chi bộ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Trần Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Muốn có nguồn, tổ chức đoàn, hội phải biết làm mới phương thức sinh hoạt; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại sơ sở nhằm tập hợp, thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên. Sinh hoạt chi bộ phải tập trung bàn bạc, giải quyết những việc quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; tạo niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng.                       

Hà My

  • Từ khóa
12284

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu