Thứ 6, 19/04/2024 02:28:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:39, 09/11/2014 GMT+7

Kim Tuấn đoạt HC vàng thế giới nội dung cử giật

Chủ nhật, 09/11/2014 | 09:39:00 196 lượt xem
BPO - Đô cử số một Việt Nam giành chiến thắng ở nội dung cử giật, nhưng chịu thua đương kim vô địch thế giới Om Yun Chol (Triều Tiên) mức tổng cử khi xét về cân nặng, ở hạng 56 kg nam tại giải vô địch cử tạ thế giới 2014.
650-8500e58f4337f30904e80603e7e4b04a.jpg

Niềm vui của Thạch Kim Tuấn sau khi hoàn thành mức tạ 135 kg ở nội dung cử giật. Ảnh: IWF.

Tối 8-11 (theo giờ Hà Nội), Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn bước vào tranh tài hạng cân 56 kg nam tại giải vô địch thế giới. Họ đối diện với đối thủ lớn là Om Yun Chol (HC vàng Olympic 2012, vô địch thế giới 2013) và Long Qingquan (HC vàng Olympic 2008, vô địch thế giới 2009).

Trong khi Quốc Toàn xếp thứ năm chung cuộc với mức tổng cử 280 kg, Kim Tuấn tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ cao. Anh xuất sắc vượt qua mức tạ 135 kg ở động tác cử giật thứ ba, qua đó đoạt HC vàng ở nội dung cử giật - trên hai đối thủ Trung Quốc là Li Fabin (134 kg) và Long Qingquan (133 kg). Vốn không mạnh ở nội dung này, nhà vô địch thế giới hạng 56 kg Om Yun Chol chỉ đạt mức tạ 128 kg và đứng thứ năm.

Tuy nhiên, ở nội dung cử đẩy sở trường, nhà vô địch ASIAD 17 tái hiện phong độ từng giúp anh thiết lập kỷ lục thế giới mới tại Incheon (Hàn Quốc). Với mức 168 kg - ít hơn hai kg so với thành tích đạt được ở ASIAD 17, Om Yul Chon đoạt tấm HC vàng nội dung cử đẩy.

Trước đó, Om Yun Chol chịu áp lực nặng nề khi Thạch Kim Tuấn vượt qua mức tạ 161 kg. Nhưng, trong thời điểm quyết định, lực sỹ Triều Tiên đã phát huy sức mạnh để hoàn thành mục tiêu ở lần đẩy thứ ba. 

10696258-844477308920123-427375472004128

Phát biểu sau khi thi đấu, Om Yun Chol (trắng, giữa) thổ lộ rằng anh đã có chút sợ hãi sau khi Thạch Kim Tuấn vượt qua mức tạ 161 kg cử đẩy. Ảnh: IWF.

Dù nỗ lực vượt qua mức cử đẩy 161 kg - hơn một kg so với thành tích của bản thân ở Á vận hội cách đây một tháng - Kim Tuấn chỉ nhận tấm HC bạc ở nội dung này. Cựu vô địch thế giới Long Qingquan đứng thứ ba với thành tích 160 kg cử đẩy.

Tính nội dung tổng cử tranh chấp HC vàng chung cuộc, Thạch Kim Tuấn cùng Om Yun Chol có cùng kết quả 296 kg. Nhưng lực sỹ Việt Nam chỉ được trao HC bạc vì... nặng hơn đối thủ 0,04kg (55,71 kg so với 55,75 kg). Dẫu vậy, so với thành tích ba HC đồng ở giải vô địch thế giới 2013, Kim Tuấn đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với một HC vàng, hai HC bạc. 

Đây là lần đầu tiên có một đô cử Việt Nam đứng đầu thế giới. Người đàn anh của Kim Tuấn là Hoàng Anh Tuấn khi còn ở phong độ đỉnh cao cũng chỉ giành được hai HC bạc và bốn HC đồng trong ba lần tham dự.

2014 có thể xem là một năm bội thu với Kim Tuấn. Tại giải vô địch trẻ thế giới tại Kazan (Nga) tháng 6-2014, anh đã đoạt HC vàng hạng 56 kg nam, đồng thời lập hai kỷ lục trẻ thế giới 133 kg (cử giật) và 293 kg (tổng cử). Đến Á vận hội 2014, vận động viên sinh năm 1994 tiếp tục xô đổ kỷ lục trẻ thế giới, kỷ lục ASIAD 17 với mức cử giật 135 kg và nhận HC bạc tổng cử.

Giải vô địch cử tạ thế giới 2014 diễn ra từ ngày 8 đến 16-11 tại Almaty, Kazakhstan

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
101886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu