Thứ 3, 23/04/2024 16:55:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:41, 01/12/2016 GMT+7

Kiểm tra tiến độ triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật

Thứ 5, 01/12/2016 | 15:41:00 991 lượt xem
BP - Ngày 30-11, Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 4, năm 2016-2017, do thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức hội thi làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai hội thi tại địa bàn thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập.

Đại diện ban tổ chức hội thi thị xã Phước Long báo cáo tiến độ triển khai trên địa bàn với đoàn kiểm traĐại diện ban tổ chức hội thi thị xã Phước Long báo cáo tiến độ triển khai trên địa bàn với đoàn kiểm tra

Từ khi phát động hội thi lần thứ 3 đến nay, 2 đơn vị đã kiện toàn bộ máy ban tổ chức hội thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban tổ chức, ban thư ký giúp việc...; đồng thời, thực hiện tốt tuyên truyền đến các cơ sở, cơ quan, ban, ngành, công ty, xí nghiệp... Ban tổ chức hội thi các huyện, thị xã đang gặp khó khăn về tài chính nên ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các bước của hội thi. Ban tổ chức hội thi thị xã Phước Long cho biết đến nay mới chỉ nhận được tin báo từ các đơn vị trường học, xã, phường với những sản phẩm, mô hình, giải pháp trên tất cả lĩnh vực và đang được hoàn tất để gửi ban tổ chức trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương đề nghị ban tổ chức hội thi 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc tham gia hội thi vào tiêu chí thi đua; đôn đốc các đơn vị hoàn thiện sản phẩm, mô hình, giải pháp gửi về ban tổ chức đúng thời gian quy định. Đặc biệt, tập trung vào các đơn vị giàu tiềm năng như: Thủy điện Thác Mơ, điện lực, viễn thông, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, khối trường học, khối cán bộ, công nhân viên chức, kể cả lực lượng nông dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

Thái Hà

  • Từ khóa
7646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu