Thứ 5, 25/04/2024 12:41:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:41, 30/03/2017 GMT+7

Khuyến khích nhân dân tham gia tổ tự quản

Thứ 5, 30/03/2017 | 10:41:00 306 lượt xem
BP - Ngày 29-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục V28 (Bộ Công an); Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã dự hội nghị.

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục V28 tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2016

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016 trên địa bàn tỉnh xảy ra 837 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm 22 người chết, 148 người bị thương và thiệt hại tài sản trị giá khoảng 11,7 tỷ đồng, so với năm 2015 giảm 0,59% số vụ, 31,25% người chết và 8,6% người bị thương. Đã khởi tố 698 vụ/1.254 bị can, điều tra làm rõ 694 vụ, xử lý hành chính 32 vụ/112 đối tượng; phát hiện 560 vụ/369 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, tham nhũng, tăng 61 vụ so với cùng kỳ năm 2015, trong đó đã khởi tố 2 vụ/3 bị can...

Công tác toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đã củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả 3 cụm liên kết ngoài tỉnh; 3 cụm liên kết giữa các huyện, thị xã trong tỉnh; 8 ban chỉ huy và 40 tiểu ban chỉ huy; duy trì và kiện toàn 19 ban bảo vệ dân phố, 129 tổ bảo vệ dân phố, 5.632 tổ an ninh nhân dân, 311 tổ an ninh công nhân, 200 đội thanh niên xung kích, 158 đội dân phòng...

Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào TDBVANTQ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng đề nghị: Công an tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các địa bàn cần chuyển hóa trong thời gian tới. Tập trung xây dựng phong trào TDBVANTQ tại các địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các phương pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với điều kiện thực tế ở từng đơn vị. UBND các huyện, thị xã cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khuyến khích nhân dân tham gia tổ tự quản, tự bảo vệ, tự phòng, tự hòa giải tại cơ sở nhằm phát huy vai trò TDBVANTQ...

Dịp này, Bộ Công an đã tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, 14 bằng khen các cá nhân, tập thể và 96 kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào TDBVANTQ và thực hiện tốt Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân; UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và 50 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong năm 2016.

Nội Chính

  • Từ khóa
32581

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu