Thứ 5, 28/03/2024 19:26:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:59, 18/07/2015 GMT+7

Khu phố Tân An: Nhiều chuyển biến qua học và làm theo Bác

Thứ 7, 18/07/2015 | 09:59:00 1,637 lượt xem
BP - Chi bộ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) có 21 đảng viên, trong đó 6 đảng viên 40 năm tuổi đảng, 2 đảng viên 30 năm tuổi đảng. Chi bộ còn quản lý 249 đảng viên diện 76. Đây là đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn cao, thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ tại chi bộ.

Đồng chí Hồ Văn Khuê, Bí thư chi bộ cho biết: Cấp ủy nơi cư trú luôn động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên lớn tuổi đảng và các đảng viên 76 vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Đảng viên 76 sinh hoạt tại nơi cư trú đã đóng góp tích cực cho cấp ủy trong giải quyết bức xúc tại cơ sở, đóng góp ý kiến xây dựng  khu dân cư phát triển phù hợp với thực tế và gắn với việc làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên rõ rệt.

Nhân dân tổ 5, khu phố Tân An làm đường giao thông nông thôn

Theo Bí thư Hồ Văn Khuê, chi bộ gắn việc làm theo với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu phố. Tân An nằm tại trung tâm hành chính huyện Đồng Phú nên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nhất là thương mại - dịch vụ. Trên địa bàn hiện có chợ Đồng Phú, công ty Kim Tín chuyên sản xuất ván ép, 7 doanh nghiệp, 15 cơ sở kinh doanh, 100 hộ buôn bán vừa và nhỏ. Từ đó giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp không nhỏ vào ngân sách.

Hộ khá, giàu ở Tân An ngày càng tăng, hộ nghèo giảm xuống 5, chiếm khoảng 1% tổng số hộ dân của khu phố. Qua học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều gương điển hình, như: Anh Phạm Hữu Sỹ, Trưởng khu phố vận động nhân dân 3 tổ 21, 5 và 9 bê tông hóa đường giao thông, ủng hộ các phong trào ở khu phố hàng chục triệu đồng; ông Trần Xuân Viễn tặng 50 phần quà cho gia đình nghèo 7,5 triệu đồng; chị Dương Thị Lý, Chi hội trưởng phụ nữ vận động hội viên đóng góp 90 triệu đồng giúp hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế và giúp nhau cây - con giống, vật liệu xây dựng... trị giá 300 triệu đồng. Đến nay, khu phố đã xây dựng 3 tuyến đường bê tông trị giá hơn 1 tỷ đồng; tu sửa và nâng cấp hội trường khu phố 88 triệu đồng; sửa chữa và nâng cấp 1km đường liên tổ. Từ năm 2012-2015, chi bộ đã giới thiệu 6 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng và kết nạp được 4 đảng viên.

Từ làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, kinh tế - xã hội khu dân cư Tân An đang chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
1902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu