Thứ 6, 29/03/2024 18:51:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:47, 18/04/2014 GMT+7

Không tổ chức thi riêng cho hệ giáo dục thường xuyên

Thứ 6, 18/04/2014 | 09:47:00 134 lượt xem

“Không tổ chức hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với giáo dục trung học phổ thông trong cùng một hội đồng coi thi.” Đây là quy định được nêu rõ trong Hướng dẫn bổ sung về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các trường, sở trực thuộc.

Tuy nhiên, cũng theo quy định của Bộ, trong trường hợp hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên, việc lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi phòng thi được thực hiện theo cách xếp tên thí sinh theo thứ tự a, b,c... đối với từng trường.

Như vậy, dù thi chung hội đồng thi, các thí sinh của hệ giáo dục thường xuyên và trung học phổ thông vẫn ngồi thi riêng.


Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013. 

Theo lãnh đạo Bộ, cách tổ chức này nhằm hạn chế tình trạng tiêu cực có thể xảy ra trong thi cử.

Bên cạnh việc quy định hội đồng thi với hệ giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bổ sung quy định về tổ chức thi môn ngoại ngữ.

Khác với mọi năm, môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có hai phần là thi trắc nghiệm và thi viết. Mỗi phần có một bài thi riêng.

Theo đó, Bộ quy định các hội đồng coi thi phải có hiệu lệnh riêng (tính giờ làm bài, thu bài) đối với từng phần thi, theo thứ tự: thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, thu bài phần trắc nghiệm xong mới làm bài phần thi viết. Thời gian thu bài phần trắc nghiệm là 10 phút (không tính vào thời gian làm bài thi).

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
84154

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu