Thứ 6, 19/04/2024 08:01:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:44, 24/06/2016 GMT+7

Không để thí sinh bỏ thi vì kinh tế khó khăn hay đi lại

Thứ 6, 24/06/2016 | 16:44:00 92 lượt xem
BP - Ngày 22-6, Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT đã ký chương trình phối hợp hỗ trợ, tiếp sức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Bộ GD-ĐT đã thống nhất tại cụm thi tỉnh Bình Phước gồm 3 điểm thi: Đồng Xoài, Bình Long và Phước Long. Thống kê của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 9.063 thí sinh dự thi, trong đó 418 thí sinh cần hỗ trợ nơi ăn, nghỉ (Đồng Xoài 233 em, Bình Long 185 em, Phước Long không có thí sinh cần hỗ trợ). Đối với các thí sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, toàn tỉnh có 247 em, trong đó thị xã Đồng Xoài 117, Bình Long 114, Phước Long 16 em.

Trên cơ sở xác định số thí sinh cần hỗ trợ nơi ăn, nghỉ và số thí sinh khó khăn, chính sách tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn đã thành lập tổ hỗ trợ, tiếp sức kỳ thi THPT và các đội hình tình nguyện để triển khai các hoạt động tiếp sức. Các tổ hỗ trợ, tiếp sức và các đội hình tình nguyện sẽ hướng dẫn, bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt ưu tiên thí sinh khó khăn, chính sách với quyết tâm không để thí sinh phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.  

Hồng Phấn

  • Từ khóa
85989

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu