Thứ 6, 29/03/2024 20:47:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:40, 08/08/2019 GMT+7

Không có chuyện “xã hội đen” truy sát người ở Bù Đốp

Thứ 5, 08/08/2019 | 10:40:00 210 lượt xem

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, tại xã Thiện Hưng (Bù Đốp) xảy ra một vụ gây rối, đánh nhau mang “màu sắc hoạt động như băng nhóm xã hội đen và chuẩn bị hung khí đi truy sát người khác”, gây ra tâm lý hoang mang, lo ngại đối với nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế điều tra của cơ quan chức năng, vụ việc không như vậy.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp khẳng định, những thông tin trên mạng xã hội và các tài khoản facebook về vụ việc gây rối, đánh nhau là không đúng thực tế. Bởi, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện, xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Theo báo cáo của Công an huyện Bù Đốp, khoảng 22 giờ ngày 13-7-2019, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Tuấn Anh (1999), Phạm Thành Luân (1998), Lý Tiểu Long (1991, tự Tý Nhỏ), Nguyễn Minh Tân (1998, tự Cọp), Phạm Trung An (1998, tự Trọc), Nguyễn Anh Khôi (1998, tự Chuột) cùng trú xã Thiện Hưng và Nguyễn Thành Trung (1995, tự Ba Sấy), Nguyễn Văn Đồng (1997) cùng trú xã Hưng Phước đến tiệm sửa chữa xe máy của anh Trần Đức Hiếu (1993), thôn 3, xã Thiện Hưng tìm gặp Nguyễn Hoàng Duy (1999). Duy có hộ khẩu thường trú thôn 6, xã Thiện Hưng, đang học nghề sửa chữa xe máy tại tiệm của anh Hiếu. Khi nhóm thanh niên nêu trên đến tiệm sửa xe thì gặp anh Hiếu cùng người em trai là Trần Đức Hoàng (1998) nhưng không gặp được Duy. Sau đó, cả nhóm nói chuyện với anh em anh Hiếu. Trong lúc nói chuyện, giữa Nguyễn Thành Trung và Trần Đức Hoàng xảy ra xích mích. Lời qua tiếng lại, cả hai định xông vào đánh nhau nhưng được Nguyễn Tuấn Anh can ngăn. 

Ngay lúc đó, Lý Tiểu Long chạy đến, dùng tay đánh vào người Hoàng liền bị Hoàng đánh trả. Thấy em mình bị đánh, anh Hiếu vơ lấy một tuýp sắt của tiệm sửa xe xông vào đánh Long. Những người bạn của Long lao vào giật lấy tuýp sắt của anh Hiếu rồi sử dụng một số cây sắt, pô xe máy, ghế nhựa đánh lại anh em anh Hiếu. Mọi người trong nhà của anh Hiếu chạy ra can ngăn thì nhóm thanh niên của Nguyễn Tuấn Anh lên xe máy bỏ đi. Anh Hiếu được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an xã và huyện Bù Đốp nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Xác minh tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp cho thấy, anh Hiếu nhập viện lúc 23 giờ ngày 13-7-2019 trong tình trạng bị bầm tím vùng ngực, lưng bên phải, trầy xước nhẹ 1/3 giữa mặt trong cẳng tay trái. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, gia đình xin chuyển anh Hiếu đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu. Ngày 16-7-2019, anh Hiếu được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp tục điều trị.

“Công an huyện Bù Đốp đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến đánh nhau giữa nhóm thanh niên với anh em Hiếu là do mâu thuẫn bột phát khi nói chuyện. Còn hung khí gây án là những vật dụng có tại tiệm sửa xe như cây sắt, ống pô, ghế nhựa... chứ không phải “chuẩn bị hung khí và hoạt động băng nhóm như xã hội đen đi truy sát người khác” như mạng xã hội tung tin” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp khẳng định.

Nội Chính

  • Từ khóa
35440

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu