Thứ 4, 24/04/2024 02:35:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:57, 02/11/2016 GMT+7

Thông tin từ đường dây nóng Báo Bình Phước

Khốn khổ vì ở gần trại heo

Đông Kiểm
Thứ 4, 02/11/2016 | 08:57:00 279 lượt xem

BP - Sau 3 năm kể từ khi 2 trại nuôi heo thịt của ông Nguyễn Văn Sỹ và ông Nguyễn Văn Biên đi vào hoạt động, toàn bộ cây mì bên cạnh hệ thống nước thải của trại heo đều bị úng và thối hoàn toàn. Không chỉ thế, nguồn nước suối, đất và môi trường sống của 20 hộ dân sống gần trại heo ở đội 4, ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú cũng bị ô nhiễm nặng.

Củ mì vườn gia đình bà Dương Thị Hiệp ở gần trại heo của ông Nguyễn Văn Sỹ và ông Nguyễn Văn Biên bị thối do nguồn nước ô nhiễmCủ mì vườn gia đình bà Dương Thị Hiệp ở gần trại heo của ông Nguyễn Văn Sỹ và ông Nguyễn Văn Biên bị thối do nguồn nước ô nhiễm

Bà Dương Thị Hiệp - một trong những hộ dân sinh sống và trồng mì gần trại heo, cho biết: “2 trại nuôi heo có quy mô khoảng 2.600 con heo thịt. Trong đó một trại không xây dựng hệ thống biogas để xử lý nước thải mà xả thẳng ra môi trường. Do tích tụ nhiều năm, nước thải trong quá trình nuôi đã làm cho đất sản xuất và nguồn nước mạch bị ô nhiễm nặng. Ngay cả không khí cũng bốc mùi hôi thối mỗi khi trại heo xả thải. 1,5 ha đất trồng mì của gia đình tôi vụ mùa năm nay bị thất thu do nước thải làm củ mì thối rữa”. Ông Lê Văn Ninh, nhà ở cách trại heo 200m cho biết: “Mùi hôi thối nồng nặc từ trại heo xộc vào mâm cơm của gia đình mỗi ngày”. 

Trung tuần tháng 10-2016, người dân ấp 5, xã Tân Hưng không đủ sức kiên nhẫn chờ đợi các chủ trại heo xử lý nước thải trong quá trình nuôi nên đã viết đơn khiếu nại lên UBND xã Tân Hưng và các cơ quan chức năng huyện Đồng Phú. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã phối hợp với UBND xã Tân Hưng xác minh vụ việc và lập biên bản hiện trạng môi trường tại đây.

Điều đáng nói là cả 2 trại heo xây dựng hồ chứa nước thải và quy trình xử lý nước thải không đủ chuẩn nhưng vẫn hoạt động hơn 3 năm qua.

  • Từ khóa
95108

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu