Thứ 5, 25/04/2024 15:55:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:24, 19/05/2013 GMT+7

Khởi tranh giải võ thuật cổ truyền - boxing Let’s Việt

Chủ nhật, 19/05/2013 | 09:24:00 294 lượt xem

Chiều 18-5, tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ võ thuật Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh, giải Võ thuật cổ truyền và boxing tranh đai vô địch Let’s Việt lần thứ I - năm 2013 đã chính thức khởi tranh.

Đây là giải đấu do Liên đoàn võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 7, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Latsata phối hợp tổ chức.

Giải năm nay quy tụ 48 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham gia. Đây là những tay đấm mạnh của các đơn vị, rất nhiều trong số đó là những võ sĩ từng giành giải cao ở các môn võ trong nước và quốc tế.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 6 hạng cân nam (từ 45 đến 64 kg). Mỗi hạng cân gồm 8 vận động viên, chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 vận động viên đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong. Giải chỉ diễn ra vào các buổi chiều thứ 7 hàng tuần, kéo dài 30 tuần, dự kiến kết thúc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Hiện nay, các vận động viên võ cổ truyền Việt Nam đang thiếu môi trường cọ sát đỉnh cao để hoàn thiện về kỹ thuật thi đấu, do có quá ít giải đấu trong nước được tổ chức. Do vậy, đây là giải đấu nhằm t ạo điều kiện cho các tay đấm võ cổ truyền trong nước thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới thi đấu chuyên nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền, cổ vũ phong trào võ thuật phát triển trên cả nước, nâng cao lòng tự hào của mọi người về võ cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các đơn vị học hỏi, từng bước nâng cao công tác tổ chức, điều hành các giải đấu võ thuật mang tính chuyên nghiệp.

Ngay sau lễ khai mạc, 6 trận đấu ở các hạng cân nội dung võ cổ truyền đã diễn ra với phần thắng thuộc về các võ sĩ Nguyễn Đức Đại (hạng 48 kg, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), Trương Văn Đến (51 kg, Quân khu 7), Nguyễn Văn Quyết (54 kg, Nghệ An), Võ Duy Thanh (57 kg, Bình Định), Nguyễn Thành Quách (60 kg, Khánh Hòa), Huỳnh Thanh Luân (64 kg, Quân đoàn 4).

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
101698

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu